Quan chức phải “lỗi hẹn” đi nước ngoài với doanh nghiệp

Thứ Tư, 01/05/2013, 11:00
Ngày 30/4, tin từ Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, Thường trực Tỉnh ủy vừa có văn bản yêu cầu các cấp, sở, ngành thực hiện nghiêm theo Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trước mắt trong thời gian chờ qui định cụ thể, cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không được đi công tác nước ngoài theo thư mời đích danh của các doanh nghiệp.

Các trường hợp khác phải có ý kiến của cơ quan chuyên môn tham mưu cụ thể từng trường hợp để Thường trực Tỉnh ủy xem xét. Được biết thời gian qua nhiều doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước do “ăn nên làm ra” nên thường gửi thư mời đích danh nhiều quan chức đi nước ngoài gọi là tham quan học tập kinh nghiệm về xây dựng tỉnh nhà nhưng thực chất là đi chơi.

Những chuyến đi kéo dài 10 ngày đến nửa tháng trời khiến công việc bị tắc trách, dân phản ứng

Long Điền
.
.
.