Quận Ba Đình mở cao điểm thực hiện năm trật tự văn minh đô thị

Thứ Bảy, 16/08/2014, 18:31
Sáng 16/8, quận Ba Đình (Hà Nội) mở đợt tập trung cao điểm xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, chỉnh trang mỹ quan đường phố chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng Tám; Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2014).

Lực lượng chức năng của quận tập trung xử lý các vi phạm như: Dỡ bỏ lều lán, mái che, mái vẩy, nhà tạm, biển quảng cáo, các bục bệ, cột cọc làm trái phép và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ; tập trung giải tỏa toàn bộ vật liệu xây dựng, hàng hóa, phế thải lấn chiếm hè đường, che bạt công trình đang xây dựng không đảm bảo mỹ quan đô thị; giải tỏa các tụ điểm lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh buôn bán, các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông; kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng, đỗ sai quy định, bán hàng rong gây cản trờ, ùn tắc giao thông, đặc biệt là các trường hợp đỗ phương tiện giao thông trên dải phân cách, vỉa hè các tuyến phố...

Các tuyến phố cần tập trung xử lý vi phạm trật tự đô thị là: Con đường Gốm sứ; Tân ấp - Nghĩa Dũng; Yên Phụ; Trúc Bạch - Cửa Bắc - Trấn Vũ - Phó Đức Chính; Kim Mã -Nguyễn Thái Học - Giang Văn Minh; Cao Bá Quát - Tôn Thất Thuyết; Hoàng Hoa Thám; Liễu Giai - Văn Cao - Vạn Phúc; Ngõ 55 và 173 Hoàng Hoa Thám; Giảng Võ - Láng Hạ; Trần Huy Liệu; Yên Phụ; Hòe Nhai; Phan Đình Phùng; Vườn hoa Vạn Xuân - Trấn Vũ - Nguyễn Biểu; Đường Bưởi trên và dưới; Đào Tấn - Nguyễn Văn Ngọc; Ngọc Khánh - hồ Ngọc Khánh...

N.Yến
.
.
.