QL13 ùn ứ vì 2 vụ TNGT lúc rạng sáng

Thứ Bảy, 13/01/2018, 14:30
Hai vụ TNGT xảy ra lúc rạng sáng trên địa bàn quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh khiến nhiều hành khách hoảng loạn, giao thông qua hiện trường vụ tai nạn bị ùn ứ...

Khoảng 2h30’ ngày 13-1, xe khách loại 16 chỗ do tài xế  Nguyễn Huỳnh Thanh Vũ (40 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển lưu thông trên QL1 (hướng từ Thủ Đức về quận 12) Khi đổ dốc cầu vượt Ngã tư Gò Dưa (phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) xe khách bất ngờ tông vào xe đầu kéo đang lưu thông phía trước. 

Vụ va chạm giữa xe khách và xe đầu kéo

Vụ va chạm khiến xe khách bị biến dạng, hơn 10 hành khách trên xe không thể có lối thoát ra ngoài la hét cầu cứu. Người dân ở khu vực này đã phá cửa đưa hành khách ra ngoài. Vụ tai nạn khiến tài xế Vũ và phụ xe là Thạch Ha Sa (22 tuổi, phụ xe khách) và bà Thạch Thị Huỳnh (41 tuổi, cùng quê Trà Vinh) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Xe đầu kéo cuốn dải phân cách bằng bê tông

Đến 4h cùng ngày xe đầu kéo BKS 51C-911.63 kéo theo rơ moóc loại 40 feet lưu thông trên quốc lộ 13 (hướng từ bến xe miền Đông đi ngã tư Bình Phước). Khi đổ dốc cầu ông Dầu (phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức) xe đầu kéo gặp sự cố đã lao và cuốn hàng chục mét dải phân cách bằng bê tông rồi chắn ngang quốc lộ 13.

Giao thông bị ùn ứ

Tại hiện trường hàng chục mét dải phân cách bằng bê tông nằm ngỗn ngang trên đường, xe đầu kéo bị hư hỏng nặng phần đầu, 2 bánh trước bị văng ra khỏi xe. Do xe chắn ngang quốc lộ 13 nên hàng ngàn phương tiện lưu thông qua đây bị ùn ứ lại. Đến 8h cùng ngày xe cứu hộ di dời chiếc xe gặp nạn ra khỏi hiện trường, giao thông mới thông thoáng trở lại.

Hàn Phi
.
.
.