Phụ nữ chết bất thường trong rừng keo do bị sát hại

Thứ Ba, 25/02/2014, 10:59
Người phụ nữ chết bất thường trong rừng keo tại tỉnh Quảng Ngãi bị bóp cổ và cắt cổ bằng hung khí. Người nhà cho biết, nạn nhân bị mất một số tài sản...

Như Báo CAND đã đưa tin, vào lúc 8h sáng 23/2, người dân phát hiện chị Nguyễn Thị Nhiều (47 tuổi), trú tại thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, chết bất thường trong một rừng keo ở địa phương.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Sơn Tịnh đến tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của chị Nhiều.

Cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi chị Nhiều ở rừng keo.

Sáng 24/2, Thượng tá Huỳnh Năm, Trưởng Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chị Nhiều chết là do bị bóp cổ và cắt cổ bằng hung khí. Theo người nhà của nạn nhân, chị Nhiều bị cướp mất 1 đôi bông tai bằng vàng và một số tài sản ở nhà riêng. Hiện, Cơ quan điều tra đang truy tìm hung thủ gây án

N.Thùy
.
.
.