Phụ huynh phải nộp tiền thu hồi cơ sở vật chất cho UBND thành phố?

Chủ Nhật, 12/10/2014, 10:01
Đầu năm học 2014-2015, nhiều phụ huynh có con học tại Trường THCS Dương Kỳ Hiệp, TP Sóc Trăng (một trường chuẩn quốc gia của tỉnh Sóc Trăng) rất bức xúc khi nhà trường có thông báo thu tiền hết sức kỳ quặc.

Theo một phụ huynh có con học lớp 7 của trường này, đầu năm học 2014-2015, nhà trường thông báo cho phụ huynh có con học bán trú trong trường đóng tiền gồm các khoản: Tiền ăn 26.000đ/ngày; tiền quản lý, chăm sóc học sinh bán trú 6.000đ/ngày; tiền khấu hao cơ sở vật chất nhà trường 4.000đ/ngày; tiền dạy tăng tiết 3.000đ/ngày; tiền thu hồi cơ sở vật chất nộp trả UBND TP Sóc Trăng 3.000đ/ngày. Đến tháng 9/2014, do học sinh vào ở bán trú 7 ngày nên trường thu trong 7 ngày với tổng số tiền 294.000đ/học sinh; tháng 1/2014 có 23 ngày nhà trường thu 918.000đ/học sinh, trong đó tiền ăn 598.000đ; tiền quản lý, chăm sóc học sinh bán trú 120.000đ; tiền khấu hao cơ sở vật chất nhà trường 80.000đ; tiền dạy tăng tiết 60.000đ; tiền thu hồi cơ sở vật chất nộp trả UBND TP Sóc Trăng 60.000đ.

Điều đáng nói, trong thông báo này, nhà trường quy định “Học sinh cắt ăn đóng các khoản theo quy định trừ khoản tiền ăn” (tức là học sinh không ở bán trú thì không đóng tiền ăn nhưng vẫn đóng các khoản còn lại).

Thông báo thu tiền của Trường THCS Dương Kỳ Hiệp gây bức xúc đối với phụ huynh.

Trao đổi với PV về vấn đề trên, ông Châu Kiến Tường, Phó Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng, khẳng định: “Thông báo thu tiền của Trường THCS Dương Kỳ Hiệp là không đúng. Chúng tôi đã chỉ đạo nhà trường chấn chỉnh, nhưng không hiểu tại sao Hiệu trưởng vẫn ra thông báo thu như vậy. Nhất là thông báo gây hiểu nhầm cho phụ huynh đối với chính quyền”. Cụ thể, theo ông Tường, UBND TP Sóc Trăng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường là tiền ngân sách nên không có chuyện thu hồi tiền cơ sở vật chất nộp trả UBND thành phố; tiền khấu hao cơ sở vật chất nhà trường cũng là khoản tiền gây khó hiểu với phụ huynh.

"Chúng tôi chỉ đạo nhà trường phải thông báo rõ các khoản thu với phụ huynh và phải họp thống nhất, được phụ huynh đồng tình ủng hộ mới thu. Với những học sinh ở bán trú thì thu tiền thuê phòng ở, tiền điện, nước chứ làm gì có khoản tiền thu khấu hao cơ sở vật chất nhà trường. Chúng tôi sẽ yêu cầu Hiệu trưởng trường này chấn chỉnh ngay. Thậm chí, nhà trường phải họp, xin lỗi phụ huynh".

Làm một phép tính nhỏ mới thấy số tiền Trường THCS Dương Kỳ Hiệp thu của phụ huynh là lớn. Theo ông Châu Kiến Tường, trường có 600 học sinh ở bán trú. Nếu thu 120.000đ/học sinh cho khoản tiền quản lý, chăm sóc học sinh thì tổng cộng là 72 triệu đồng; tiền khấu hao cơ sở vật chất là 48 triệu đồng; tiền thu hồi cơ sở vật chất nộp trả UBND thành phố là 36 triệu đồng; tiền dạy tăng tiết 36 triệu đồng thì tổng thu là 192 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền này sẽ chi vào khoản nào, bao nhiêu thì không ai lý giải nổi. Trong đó, số tiền khấu hao cơ sở vật chất và tiền thu hồi cơ sở vật chất nộp trả UBND TP Sóc Trăng không có cơ sở thuyết phục phụ huynh…

Nam Thơ – PV
.
.
.