Phú Yên: Ngành y tế thiếu nhân lực

Thứ Sáu, 15/08/2008, 08:52
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết, trong vòng hai năm qua đã có 15 bác sĩ, dược sĩ đang làm việc tại các cơ sở y tế công lập ở tỉnh này xin thôi việc để tìm kiếm môi trường làm việc khác có mức thu nhập cao hơn.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Phú Yên có 453 bác sĩ và 44 dược sĩ đang làm việc trong hệ thống y tế công lập và tư nhân, bình quân 1 vạn dân có 5,1 bác sĩ và 0,5 dược sĩ đại học.

Trong khi đó, theo chỉ tiêu của Chính phủ ban hành hệ thống chính sách, pháp luật về xã hội hóa chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, trong hai năm tới tỉnh Phú Yên cần phải có ít nhất 200 bác sĩ và 90 dược sĩ đại học mới đạt tới mức 7 bác sĩ/1 vạn dân.

Phú Yên vẫn là địa phương đang thiếu trầm trọng nhân lực y tế có trình độ chuyên môn bác sĩ và dược sĩ đại học, hiện tại chỉ mới 61/109 xã, phường, thị trấn có bác sĩ.

Mặc dù tỉnh Phú Yên triển khai liên kết với Đại học Y Huế để đào tạo bác sĩ chuyên tu, nhưng chỉ có 25 người đủ tiêu chuẩn theo học

P. Lương
.
.
.