Phú Yên: 4 ngày, 7 vụ tai nạn, 7 người chết, 7 người bị thương

Thứ Tư, 03/01/2007, 15:04
Trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ ngày 28 đến 31/12/2006 đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến cho 7 người tử nạn, 7 người bị thương.

Nổi cộm nhất vào khoảng 21h ngày 31/12, xe ôtô tải mang BKS 79D-0181 do Võ Sơn Hòa, 32 tuổi, trú ở thị trấn Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa điều khiển trên quốc lộ 1A, khi đến km 1351+600 thuộc địa phận thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa đã đâm vào xe máy mang BKS 78F6-8061 lưu hành ngược chiều.

Hậu quả ba thanh niên đi xe máy là Nguyễn Văn Kiệt (23 tuổi), Nguyễn Quốc Chung (21 tuổi) và Lê Quốc Trâm (23 tuổi), trú ở thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa tử nạn.

Trước đó hai ngày, cách hiện trường vụ tai nạn nêu trên hơn 3 km về phía Bắc quốc lộ 1A, Dương Văn Hội (23 tuổi), trú ở thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa điều khiển xe máy mang BKS 78H3-8711 với tốc độ nhanh đã đâm vào xe ôtô 79H-7536 do Nguyễn Hữu Thuận, 32 tuổi, trú ở thôn Thạch Chẩm, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa điều khiển, khiến Hội tử nạn tại chỗ...

Phan Lương
.
.
.