Phó phòng GD&ĐT đặt camera quay trộm tại phòng tắm nữ

Thứ Bảy, 07/07/2007, 15:34
Ông Nghĩa, Phó phòng GD&ĐT huyện Châu Thành (Kiên Giang), thừa nhận đã dùng camera chống trộm đặt tại phòng tắm gia đình bác sỹ N. và giải trình là để... thử máy (?!).

Trả lời PV chiều 6/7, về việc ông Nguyễn Tấn Nghĩa - Phó phòng GD&ĐT huyện Châu Thành (Kiên Giang) “đột ngột” xin nghỉ việc, ông Hồ Văn Nghiệp - Trưởng phòng GD&ĐT huyện này cho biết: “Quyết định cho phép thôi việc đối với ông Nghĩa do UBND huyện ký. Trước đó ông Nghĩa thừa nhận đã dùng camera chống trộm đặt tại phòng tắm gia đình bác sỹ N. và giải trình với chúng tôi là để... thử máy (?!)”.

Sự việc bị phát hiện khi trong một lần nữ bác sỹ N. đang tắm thì bị cúp điện nhưng vẫn thấy một tia hồng ngoại chớp trên trần nhà tắm chiếu về phía mình. Khi phát hiện đó là một camera quay lén chị đã trình báo cho cơ quan công an.

Sau nhiều lần cơ quan công an hỏi ông Nghiệp mới thừa nhận hành vi đồi trụy của mình. Gia đình bác sỹ N. có một cháu gái đang học THPT.

Dư luận bức xúc đòi hỏi phải có một hình thức xử lý nghiêm khắc hơn, chứ không phải “cho phép thôi việc” là xong

Theo Hồng Lĩnh (Tiền phong)
.
.
.