Xe buýt giành đường làm 1 người chết:

Phía nhà xe vẫn thờ ơ với người bị nạn

Thứ Tư, 10/08/2011, 19:30
Ba xe buýt giành đường trên đường dẫn cầu vượt Thủ Đức với tốc độ cao, chèn ép nên tông vào xe của ông Hùng, làm ông Hà ngồi sau ngã xuống bị bánh xe buýt cán ngang người chết tại chỗ. Ông Hùng bị thương tích trầm trọng... Từ lúc vụ TNGT xảy ra đến nay vẫn chưa thấy nhà xe đến thăm hỏi.

Ngày 8/8, lực lượng CSGT - Công an quận 9 đang tiến hành điều tra làm rõ vụ TNGT liên quan đến xe buýt xảy ra trên khúc cua cầu vượt Thủ Đức (phường Tân Phú, quận 9) làm một người chết và một người bị thương nghiêm trọng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ông Trần Nam Hùng (56 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển xe gắn máy biển số: 60M3-5520 chở em trai là ông Trần Sơn Hà (43 tuổi) lưu thông từ hướng TP Hồ Chí Minh về Đồng Nai. Khi lưu thông đến khúc cua trên cầu vượt Thủ Đức, xe của ông Hùng bị xe buýt tuyến 33 mang biển số: 53N-7178 lưu thông với tốc độ cao tông thẳng vào. Cú va chạm làm xe gắn máy của ông Hùng đổ xuống đường, ông Hà ngồi phía sau ngã xuống đường bị bánh xe buýt cán ngang người chết tại chỗ. Riêng ông Hùng bị xe buýt lôi đi hàng chục mét mới văng được ra ngoài. Ông Hùng bị thương tích trầm trọng.

Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, ngoài chiếc xe buýt gây tai nạn còn hai xe buýt nữa trong vụ này bỏ chạy khỏi hiện trường. Theo các nhân chứng thì ba xe buýt này giành đường trên đường dẫn cầu vượt Thủ Đức với tốc độ cao, chèn ép nên mới tông vào xe của ông Hùng.

Từ những nguồn tin trên, lực lượng điều tra Công an quận 9 đang tiến hành xác minh các xe buýt còn lại. Ông Hùng được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy nhập Khoa Phẫu thuật lồng ngực. Về phần ông Hà, người thân đang làm các thủ tục để đưa nạn nhân về quê an táng.

Gia đình ông Hà rất nghèo, con ông Hà vừa thi đại học, nay ông Hà gặp nạn gia đình lâm vào cảnh rất khó khăn, nhưng từ khi vụ TNGT xảy ra đến nay vẫn chưa thấy nhà xe đến thăm hỏi…

Nhật Minh
.
.
.