Phát sinh 129 cơ sở kinh doanh trá hình trên địa bàn quận Bình Tân

Thứ Sáu, 11/10/2013, 14:15
Chiều 9/10, tại buổi Sơ kết kiểm tra chuyển hóa các cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm, ông Phạm Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân “báo động”  tình hình ANTT địa bàn có nhiều chuyển biến phức tạp.

Để khắc phục, UBND 10 phường trên địa bàn quận phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin quận thực hiện nhiều biện pháp như: vận động chủ nhà cho thuê lấy lại nhà không cho kinh doanh ngành nghề “nhạy cảm”; treo băng rôn tuyên truyền và bố trí lực lượng chốt chặn trước các cơ sở kinh doanh có biểu hiện TNXH khiến khách phải e dè, không dám đến “hành lạc” tại các cơ sở này.  Cụ thể, các phường đã đặt 75 băng rôn và 15 bảng tuyên truyền mang nội dung “Khu vực đang bài trừ cơ sở kinh doanh cà phê, hớt tóc thanh nữ trá hình TNXH”; đặt 28 chốt dân phòng di động xung quanh các cơ sở có nghi vấn; thuyết phục 22 chủ nhà lấy lại nhà không cho các cơ sở thuê mướn mặt bằng để kinh doanh trái phép; vận động 23 chủ cơ sở chuyển đổi loại hình kinh doanh; kiểm tra, triệt phá 35 cơ sở, chuyển hóa 25 cơ sở chủ yếu ở lĩnh vực y học cổ truyền, mát xa trá hình, cà phê có hành vi kích dục. Đặc biệt, từ tháng 7 đến tháng 9/2013, toàn quận đã tiến hành 809 lượt kiểm tra, lập 363 biên bản vi phạm hành chính, khởi tố 17 cơ sở về hành vi kinh doanh không phép, xử lý vi phạm hành chánh 246 trường hợp.

Tuyên truyền bài trừ tệ nạn xã hội trên tuyến đường An Dương Vương, phường An lạc Bình Tân.

Tuy nhiên, cũng theo ông Mười - Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân, tình hình kinh doanh trái phép có nhiều chuyển biến phức tạp (vẫn còn 129 cơ sở nghi vấn tệ nạn phát sinh thêm chưa xử lý) nhưng cơ chế xử lý rất khó khăn bởi vướng nhiều cơ chế, mức xử phạt theo quy định quá thấp không đủ sức răn đe. Qua các đợt kiểm tra, số tiền xử lý các cơ sở vi phạm chỉ 2 tỷ đồng, nhưng cơ quan chức năng mới truy thu được chưa tới 600 triệu đồng

M.Đ.
.
.
.