Phát rẫy trồng mỳ, phát hiện 19 quả đạn 105 ly

Thứ Bảy, 12/01/2013, 21:05
19 quả đạn 105 ly còn sót lại sau chiến tranh được người dân trong lúc phát rẫy trồng mỳ (sắn) phát hiện, báo cho chính quyền xã Đăk Sú (Kon Tum).

Ngày 11/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa xử lý thành công 19 quả đạn 105 ly còn sót lại sau chiến tranh, trong đó phần lớn các quả đạn còn nguyên đầu đạn nổ rất nguy hiểm, tại địa bàn xã Đăk Sú, huyện biên giới Ngọc Hồi (Kon Tum).

Số đạn trên được người dân trong lúc phát rẫy trồng mỳ (sắn) đã phát hiện, báo cho chính quyền xã Đăk Sú.

Khu vực xã Đăk Sú và xã Bờ Y (thuộc huyện biên giới Ngọc Hồi) thời chiến tranh là địa bàn ác liệt, đến nay vẫn còn loang lổ những hố bom trên các sườn núi, nhất là khu vực liền kề Cửa khẩu quốc tế Bờ Y

N.H.Khôi
.
.
.