Phát hiện thi thể phụ nữ chết đuối đã hơn 20 ngày

Thứ Tư, 11/09/2013, 09:08
Ngày 10/9, chính quyền xã Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An cùng gia đình đã tổ chức mai táng cho chị Nguyễn Thị Ngoan theo phong tục địa phương.

Ngày 19/8, chị Nguyễn Thị Ngoan (44 tuổi) và chị dâu là Trần Thị Mùi (46 tuổi) đi bứt cỏ cho gia súc và bị lật thuyền trên sông Lam đoạn qua xã Thuận Sơn làm cả 2 mất tích.

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đến ngày 22/8, thi thể chị Mùi được phát hiện cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 1km. Chính quyền địa phương và gia đình đã thuê nhiều phương tiện tìm kiếm thi thể chị Ngoan, song suốt hơn 3 tuần vẫn không có kết quả.

Đến khoảng 17h ngày 9/9, một số người dân ở xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An phát hiện thi thể chị Ngoan cách nơi chị Ngoan gặp nạn gần 20km trên sông Lam.

Được biết, sau vụ lật thuyền thương tâm xảy ra, chính quyền huyện Đô Lương đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 4,5 triệu đồng, đồng thời bà con trong xã đã quyên góp ủng hộ khoảng 17 triệu đồng cho 2 gia đình

Lam Hồng
.
.
.