Phát hiện thêm nhiều ca mắc tả

Thứ Năm, 13/05/2010, 12:08
Chiều 12/5, TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc tiếp tục ghi nhận rải rác các ca tiêu chảy cấp có nguyên nhân do khuẩn tả.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 65 tuổi, ở Đống Đa (Hà Nội) vào cấp cứu do tiêu chảy cấp dương tính với phẩy khuẩn tả. Từ tháng 3 đến nay, miền Bắc đã ghi nhận 106 bệnh nhân tiêu chảy cấp tại 5 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh). Các bệnh nhân hầu hết liên quan đến các bữa ăn đông người, không có ca mắc thứ phát.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia dịch tễ, các bệnh nhân mắc tả ở Hà Nội từ đầu năm đến nay đều chưa xác định được loại thức ăn cụ thể gây bệnh và có khả năng, phẩy khuẩn tả đã biến đổi và thích nghi tốt hơn trong môi trường

T.L.
.
.
.