Quảng Ngãi: Phát hiện 2 cơ sở mổ heo chết bán ra thị trường

Thứ Bảy, 18/04/2015, 09:55
Ngày 17/4, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã kiểm tra 2 cơ sở giết mổ heo phát hiện nhiều sai phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Cụ thể, bà Trương Thị Thuận (ở tổ 9, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) không có giấy phép giết mổ heo tại nhà, nhưng vẫn hoạt động.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện người làm cho bà Thuận giấu heo chết; nơi giết mổ heo trên nền xi măng bẩn thỉu; nhiều bao đựng xác mỡ heo bốc mùi hôi thối (ảnh trên)…

Tại nhà bà Trương Thị Thời (ở phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi), cơ quan Công an phát hiện bà Thời xẻ thịt heo bị bệnh tai xanh chết thối trước đó.

Ngoài ra, còn phát hiện trong tủ đông có nhiều nội tạng heo bốc mùi nồng nặc. Các đối tượng khai, thịt và nội tạng heo chết được xử lý làm sạch mùi và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Trà Câu
.
.
.