Phát động Tết trồng cây tại Khu di tích Kim Liên và khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Sáu, 27/02/2015, 05:25
Sáng 26/2, Công an tỉnh Nghệ An đã trồng 70 cây sao đen tại Khu di tích Kim Liên với ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Đây là hoạt động thường niên của CBCS Công an tỉnh Nghệ An, có ý nghĩa thiết thực thể hiện quyết tâm thực hiện nghiêm túc lời Bác Hồ dạy, vừa là một hành động cụ thể để bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường sống.

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An trồng cây tại Khu di tích Kim Liên.

Cũng trong sáng 26/2, tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ở Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Ất Mùi 2015”.

Sau lễ phát động Tết trồng cây, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên đã tổ chức trồng 120 cây báng dọc tuyến đường dẫn lên khu mộ Đại tướng, hơn 3.500 cây phi lao chắn sóng dọc bờ biển.

Tại buổi lễ phát động, Trung ương Đoàn cũng đã trao tặng 20 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Minh Khôi - Sông Lam
.
.
.