Phân luồng xe chở nông sản lên cửa khẩu Tân Thanh

Thứ Bảy, 10/01/2015, 11:27
Do lưu lượng xe chở trái cây lên cửa khẩu đông, Đội CSGT Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đã huy động tối đa lực lượng, thực hiện ứng trực 24/24h, để phân luồng phương tiện đi đúng tuyến.

Mấy ngày nay, tại cửa khẩu Tân Thanh nhiều xe hàng nối đuôi nhau chậm chạp nhúc nhích để làm thủ tục xuất khẩu. Hàng xuất đi chủ yếu là quả thanh long. Năm nay, được mùa, được giá nên nhiều chuyến xe từ phía Nam chở thanh long đổ xô lên cửa khẩu Tân Thanh xuất sang Trung Quốc. Đặc biệt trong những ngày đầu năm 2015, xe ô tô tải, containner mỗi ngày dồn về cửa khẩu Tân Thanh từ 600 đến 800 xe. Trong khi thủ tục thông quan dù nỗ lực hết sức cũng chỉ giải quyết được tối đa khoảng 300 xe một ngày.

Anh Nguyễn Văn Thương, ở Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết: xe của anh chở hoa quả tươi từ Miền Nam ra, đang chờ làm thủ tục xuất khẩu. Tuy có sốt ruột, nhưng anh và các lái xe khác rất yên tâm vì tình hình ANTT ở đây rất đảm bảo, không xảy ra tình trạng lộn xộn, chen lấn hay mất trộm hàng.

Hàng ngàn xe nông sản đang chờ làm thủ tục xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh.

Tài xế Đỗ Văn Minh, trú tại ngõ 6 phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, thường xuyên điều khiển xe chở khách tuyến Lạng Sơn - Tân Thanh cho biết: “Năm nay, do lực lượng chức năng đã có kinh nghiệm xử lý, nên công tác giải tỏa ùn tắc cục bộ rất nhanh. Là lái xe, nên tôi cũng rất mong an toàn giao thông được đảm bảo, giúp nhân dân thuận tiện đi lại, buôn bán, giao thương trong những ngày giáp Tết Nguyên đán…”

Trực tiếp làm nhiệm vụ chỉ huy lực lượng CSGT tại khu vực ngã ba Ma Mèo (đường tránh thị trấn Đồng Đăng) tại km4+300 quốc lộ 4A, thuộc địa phận xã Tân Mỹ, (Văn Lãng, Lạng Sơn), Thiếu tá Phùng Thế Anh, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) cho biết: Tết Nguyên đán đang tới gần, lưu lượng ô tô vận chuyển hàng hóa giao thương phục vụ Tết ngày càng đông. Để đảm bảo TTATGT, Công an huyện Văn Lãng đã chủ động lập kế hoạch, triển khai phương án chống ùn tắc giao thông xung quanh khu vực cửa khẩu Tân Thanh.

Các xe chở thanh long xuất khẩu lần lượt vào làm thủ tục xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh.

Ngoài việc đảm bảo TTATGT trên tuyến quốc lộ 4A và các tuyến đường trên địa bàn, đội CSGT huyện Văn Lãng đã triển khai cắm chốt tại khu vực ngã ba Ma Mèo này để tổ chức phân luồng giao thông. Những xe với hành trình đi cửa khẩu Na Hình, Bình Nghi hay đi Cao Bằng sẽ được lực lượng CSGT hướng dẫn đi thẳng tuyến đường tránh quốc lộ 4A từ km4 đến km8; còn các xe chở hàng xuất vào cửa khẩu Tân Thanh sẽ được lực lượng giao thông yêu cầu dừng đỗ tại chỗ, chờ hiệu lệnh phân luồng để tránh gây ùn tắc phía bên trong khu vực cửa khẩu.

Do lưu lượng xe đông, Đội CSGT Công an huyện Văn Lãng đã huy động tối đa lực lượng, thực hiện ứng trực 24/24h, để phân luồng phương tiện đi đúng tuyến. Hiện nay các tuyến đường qua địa bàn Văn Lãng cơ bản đã thông suốt, tình trạng ùn ứ cục bộ không còn xảy ra, TTATGT được duy trì ổn định.

Đồng thời Công an huyện Văn Lãng cũng chủ động nắm tình hình, phòng ngừa không để xảy ra tình trạng một số đối tượng xấu lợi dụng xe hàng ùn tắc để trộm cắp, bảo kê và có những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thái Anh - Tâm Phạm
.
.
.