Phải giữ gìn, phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt - Lào

Thứ Tư, 24/09/2008, 09:18
Chiều 23/9 tại Hà Nội, trong cuộc tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội (QH) Lào do đồng chí Đuông-đi Út-tha-chắc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại nước ta, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trách nhiệm của chúng ta là phải giữ gìn, phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp, thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc Việt - Lào.

Quan hệ Việt - Lào là mối quan hệ đặc biệt, hiếm có trên thế giới. Việc tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước theo hướng thiết thực, hiệu quả là mong muốn của nhân dân hai nước, đồng thời góp phần vào sự phát triển, phồn vinh của mỗi nước.

Chủ tịch QH hoan nghênh Đoàn đại biểu Ủy ban Văn hóa - Xã hội QH Lào sang thăm Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát về nhiều vấn đề văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo...nhằm triển khai thỏa thuận hợp tác đã được ký kết năm 2007 giữa hai Quốc hội, đồng thời góp phần vào việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm công bằng xã hội trong điều kiện phát triển và hội nhập ở mỗi nước.

Chủ nhiệm Đuông-đi Út-tha-chắc vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Lào - Việt ngày càng đi vào chiều sâu và có chất lượng; khẳng định Ủy ban Văn hóa - Xã hội QH Lào sẽ hết sức cố gắng để góp phần thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước, hai QH không ngừng phát triển.

Chủ nhiệm Đuông-đi Út-tha-chắc cho biết mục đích chuyến thăm của Đoàn là nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như: đào tạo, phát triển nghề, thực hiện chính sách đối với người có công...; đặc biệt cảm ơn Việt Nam về sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong thời gian thăm Việt Nam (21-27/9), Đoàn đại biểu Ủy ban Văn hóa - Xã hội QH Lào đã hội đàm với Ủy ban các vấn đề xã hội; Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của QH, làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục - Đào tạo, nhằm trao đổi về những lĩnh vực hợp tác mà hai bên cùng quan tâm

TTX
.
.
.