PGS.TS Trần Thị Trung Chiến được bầu làm Chủ tịch Hội Phòng chống HIV/AIDS

Thứ Sáu, 19/10/2012, 16:37
Vừa qua, tại Hà Nội, Hội Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II nhiệm kỳ 2013-2017. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội gồm 38 thành viên, do PGS, TS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế làm Chủ tịch.

Sau 5 năm đi vào hoạt động, Hội đã có 130 hội viên tổ chức và trên 1.000 hội viên cá nhân. Đồng thời áp dụng thí điểm mô hình đào tạo cán bộ y tế cho người nhiễm HIV có trình độ điều dưỡng viên sơ cấp, gọi là “nhân viên chăm sóc đồng đẳng” cho với 133 học viên tại TP Cần Thơ, TP Hà Nội, TP Hải Phòng và Quảng Ninh. Mô hình này đã được nhiều tổ chức trong và ngoài nước đánh giá cao.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội gồm 38 thành viên, do PGS, TS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế làm Chủ tịch. Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Chương trình hành động của Hội từ năm 2013 đến 2017 với các nội dung cụ thể nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia, phòng chống HIV/AIDS đến 2020 và Tầm nhìn 2030.

Đến ngày 31/12/2011, cả nước phát hiện được 197.335 người có HIV, trong đó 48.720 người chuyển sang AIDS, 52.325 người đã tử vong

L.Hiệp
.
.
.