Ôtô đụng chết người bỏ chạy

Thứ Hai, 07/12/2009, 10:56
Sau khi gây tai nạn khiến anh Chung tử vong, Luân điều khiển ôtô bỏ chạy vào khoảng 1h30' ngày 6/12, đến 7h sáng cùng ngày, Luân mới đến Công an xã đầu thú.

Vào khoảng 1h30' ngày 6/12, tại khu vực cầu Kênh Tiêu, trên đường 784, ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh xảy ra một vụ TNGT làm chết một người.

Nạn nhân là anh Đặng Văn Chung, 30 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu điều khiển môtô từ hướng TP HCM về Tây Ninh, khi đến khu vực trên bị xe ôtô BKS 60K-9446, do tài xế Nguyễn Thành Luân, 21 tuổi ngụ tổ 3, ấp 4, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu điều khiển từ thị xã Tây Ninh về TP HCM đụng vào xe anh Chung, làm chiếc môtô và anh Chung bị hất tung lên kính xe ôtô và văng xuống lề đường khoảng 3m.

Anh Chung bị chết tại chỗ, chiếc môtô đè lên người nạn nhân. Sau khi gây tai nạn, Luân điều khiển ôtô bỏ chạy, đến 7h sáng cùng ngày, Luân mới đến Công an xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu đầu thú.

Được biết anh Chung đang làm công nhân hàn cửa sắt tại quận 6, TP HCM, mỗi tháng anh về Tây Ninh thăm vợ con một lần.

Công an huyện Dương Minh Châu đang tạm giữ tài xế Luân để tiếp tục điều tra

Sông Ninh
.
.
.