Ôtô chết máy giữa đường ray, 6 người may mắn thoát chết

Thứ Ba, 06/11/2012, 07:32
Chiếc xe 7 chỗ bất ngờ bị chết máy giữa đường ray. 6 người trên xe mở cửa thoát ra ngoài đúng lúc tàu SE7 chạy hướng Bắc - Nam lao tới húc văng ôtô ra xa và kéo dài gần 150m.

Lúc 19h15 ngày 4/11, tại đường ngang dân sinh đoạn giao cắt với đường sắt thuộc Km 691+712, đi qua xóm Gióng, phường An Tây, TP Huế đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Thời điểm trên, xe ôtô 7 chỗ biển số 43X-0249, trên xe có 6 người (trong đó có 1 phụ nữ), lưu thông từ hướng xóm Gióng ra đường An Dương Vương thuộc QL1A, khi rẽ ngang qua đường sắt dân sinh thì bất ngờ bị chết máy giữa đường ray. May mắn, 6 người trên xe vừa mở cửa thoát ra ngoài cũng là lúc tàu SE7 chạy hướng Bắc - Nam lao tới húc văng ôtô ra xa và kéo dài gần 150m. Tại hiện trường, toàn bộ phần đầu, thân ôtô bị bẹp dúm, mặt kính trước bị vỡ nát, hai mâm lốp bị gãy.

Đến 20h30 cùng ngày, xe ôtô gặp nạn được lực lượng cứu hộ cẩu khỏi hiện trường, đoạn đường sắt được giải phóng và tàu SE7 sau hơn 1 giờ đồng hồ dừng lại khẩn cấp để xử lý tai nạn mới tiếp tục chuyến hành trình. Điều đáng nói, trong quá trình điều tiết phân luồng giao thông, một chiến sĩ Công an TP Huế bất ngờ bị một thanh niên điều khiển môtô tông phải, khiến cả 2 phải vào cấp cứu tại Bệnh viện TW Huế

Hoàng Nguyên
.
.
.