Ông Nguyễn Minh Triết tái đắc cử Chủ tịch nước

Thứ Ba, 24/07/2007, 11:22
Với 98,78% phiếu, ông Nguyễn Minh Triết đã tái đắc cử Chủ tịch nước sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội sáng 24/7. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có bài phát biểu nhậm chức và đọc tờ trình giới thiệu danh sách đề cử để QH bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng Viện KSND tối cao.
>> Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khoá XII

"Tôi thực sự xúc động, chân thành cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm bầu tôi tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước. Đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Quốc hội và nhân dân trao cho", Chủ tịch Nguyễn Minh Triết bắt đầu bài phát biểu nhậm chức.

Người đứng đầu nhà nước đã đặt ra 4 nhiệm vụ mà ông sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới là: xây dựng nhà nước pháp quyền; phối hợp hoàn thiện hệ thống pháp luật; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; cải cách tư pháp, chống tham nhũng.

Chủ tịch nước khẳng định: "Cải cách tư pháp phải nhằm xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh, kiên quyết không để lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai đối với người dân. Cải cách tư pháp cùng với cải cách hành chính phải tích cực góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí".

Tháng 6/2006, tại phiên họp Quốc hội khóa XI giữa nhiệm kỳ, đại biểu Nguyễn Minh Triết được bầu làm Chủ tịch nước.

Trả lời báo chí sau khi trúng cử, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã chia sẻ: “Sẽ vui với cái vui của mọi người, chia sẻ với nỗi đau của người dân và sẽ làm hết sức mình để sớm vơi đi những nỗi đau đó”.

Ông khẳng định sẽ hoàn thành trọng trách của mình, cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước đồng tâm hiệp sức làm rạng rỡ dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu Quốc hội khoá XII.

Một năm đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã ghi nhiều dấu ấn trong công tác đối ngoại, góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị APEC. Chuyến thăm Mỹ vừa qua của Chủ tịch nước được dư luận quốc tế đánh giá là đã làm “thay đổi lớn trong quan hệ Việt - Mỹ”.

John McAuliff, Giám đốc điều hành Quỹ hòa giải và phát triển (FRD - Mỹ), một người theo dõi tình hình Việt Nam suốt nhiều thập niên qua, đã đánh giá, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết là người có sức hấp dẫn cá nhân. "Ông biết cân bằng giữa những thực tế khó khăn của Việt Nam và những tiềm năng mà Việt Nam đang có".

Báo giới nước ngoài nhận xét về Chủ tịch nước Việt Nam là một "nhà cải cách kinh tế có uy tín", với phong cách "lắng nghe và thấu hiểu, gần gũi và khiêm tốn" (Financial Times).

Ngay sau khi nhậm chức, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đọc tờ trình giới thiệu danh sách đề cử để QH bầu Phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Theo đó, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đảng, bà Nguyễn Thị Doan (đại biểu QH khoá XII, tỉnh Hà Nam) được giới thiệu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước;

Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ QH khoá XI, ông Nguyễn Tấn Dũng (đại biểu QH khoá XII, thành phố Hải Phòng) được giới thiệu vào chức vụ Thủ tướng Chính phủ;

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trương Hoà Bình (đại biểu QH khoá XII, tỉnh Long An) được giới thiệu giữ chức vụ Chánh án TAND tối cao;

Phó Viện trưởng thường trực Viện KSND tối cao, ông Trần Quốc Vượng (đại biểu QH khoá XII, tỉnh Lai Châu) được giới thiệu vào chức vụ Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Dự kiến ngày mai (25/7), QH sẽ bầu 4 chức danh trên.

TÓM TẮT TIỂU SỬ CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN MINH TRIẾT

- Ngày sinh : 08/10/1942

- Quê quán: Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương - Thành phần gia đình xuất thân: Nông dân.

- Tham gia cách mạng: 01/1960.

- Ngày vào Đảng: 30/3/1965; ngày chính thức: 30/3/1966 - Trình độ chuyên môn: Đại học Toán.

- Lý luận chính trị: Cử nhân.

- Khen thưởng: Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

- Kỷ luật: Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1960 đến 11/1963: Học Khoa toán Đại học Tổng hợp, tham gia phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn; vào Chiến khu công tác ở Khu Sài gòn - Gia Định.

- 12/1963 đến 1973 : Công tác văn thư kế toán, cán bộ nghiên cứu tại Trung ương Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng (Ban thanh vận Trung ương cục miền Nam); Bí thư Đoàn thanh niên cơ quan; Thường vụ Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương cục miền Nam; đi công tác chiến trường tại tỉnh Mỹ Tho.

- 1974 đến 8/1979: Phó Văn phòng Trung ương Đoàn; Phó Ban thanh niên xung phong Trung ương Đoàn.

- 9/1979 đến 7/1981: Học trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

- 7/1981 đến 12/1987: Trưởng Ban thanh niên xung phong Trung ương Đoàn; Trưởng Ban mặt trận Trung ương Đoàn; Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn tại TP. Hồ Chí Minh;Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn; Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

- 1/1988 đến 9/1989: Điều động bổ sung làm Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy tỉnh Sông Bé

- 10/1989 đến 12/1991: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Sông Bé. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng được bầu vào BCHTW Đảng - (6 /1991).

12/1991 đến 12/1996: UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sông Bé; tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng được bầu vào BCHTW Đảng; Đại biểu Quốc hội Khóa IX.

- 1/1997 đến 12/1997: UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

- 12/1997 đến 1/2000: Được Hội nghị lần thứ IV BCHTW Khoá VIII bầu vào Bộ Chính trị; Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

- 1/2000 đến nay: UVBCT, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng được bầu vào BCHTW Đảng và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị (4/2001); Đại biểu Quốc hội Khóa XI (5/2002); tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào BCHTW đảng và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị (4/2006).

Ngày 27/6/2006: Được Quốc hội kỳ họp thứ 9 khóa XI bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Ngày 24/7/2007: Được bầu giữ chức Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XII.

Theo VNexpress, VietNamnet, Website Chính phủ
.
.
.