Ôm cua tốc độ cao lao vào nhà dân, 1 người chết, 1 bị thương

Thứ Ba, 30/07/2013, 16:01

Chiều 29/7, gia đình nạn nhân Võ Văn Tâm (29 tuổi, quê quán An Giang) đã hoàn tất thủ tục đưa thi thể Tâm về quê mai táng, trong khi đó nạn nhân  Nguyễn Văn Ngà (18 tuổi, quê quán Cần Thơ) vẫn đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt Bệnh viện Quân dân Miền Nam với tình trạng hết sức nguy kịch.

Trước đó khoảng 0h cùng ngày, Ngà điều khiển xe gắn máy BKS: 55X1-5496 chở Tâm lưu thông trên đường Đình Phong Phú (hướng từ đường Lê Văn Việt về đường Dương Đình Hội). Khi đến khu vực gần đình Phong Phú, do ôm cua với tốc độ cao không làm chủ được tay lái, Ngà phóng thẳng xe vào nhà số 221, đường Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9. Cú va chạm gây một tiếng động mạnh làm nhiều người dân đang ngủ phải chạy ra kiểm tra.

Hiện trường vụ tự tông vào nhà dân thiệt mạng.

Tại đây chiếc xe gắn máy hư hỏng nặng phần đầu văng ra khỏi hiện trường, Ngà và Tâm nằm thoi thóp bên vũng máu được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên khi đến bệnh viện, Tâm đã không qua khỏi

M.Đ.
.
.
.