Ở một huyện có nhiều học sinh đỗ đại học nhất cả nước

Thứ Ba, 22/02/2005, 09:20
Năm học 2003 - 2004, toàn huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh có hơn 500 học sinh thi đỗ vào các trường đại học, chiếm tỷ lệ cao nhất cả nước. Yếu tố để làm nên thành tích học tập ở đây phải kể đến vai trò của gia đình, dòng tộc.

Năm học 2003 - 2004, thị trấn Đức Thọ có gần 100 em đỗ Đại học; Đức Lâm, Trung Lễ, Tùng Ảnh mỗi xã có trên dưới 50 em. Tùng Ảnh - xưa nay luôn nổi tiếng về truyền thống khoa bảng, từ thời nhà Lê đến thời nhà Nguyễn, thời nào xã Tùng Ảnh cũng có người làm quan từ Tri phủ cho đến Quận công.

Tại các kỳ thi từ đầu đời Trần đến cuối đời Nguyễn, cả huyện Đức Thọ có 44 người đỗ đại khoa (tiến sĩ) thì riêng xã Tùng Ảnh đã chiếm đến 24 người. Tính đến nay cả xã có hơn 200 tiến sĩ, nhiều người học rộng, tài cao nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực. Bình quân mỗi năm Tùng Ảnh có khoảng 50 - 60 học sinh đỗ đại học, riêng năm học 2002 - 2003 có tới 104 em.

Trong những nỗ lực tạo ra một xã hội học tập, tạo nên "thương hiệu" cho một vùng đất, ngay sau kỳ thi đại học năm 2004, UBND huyện Đức Thọ đã tổ chức lễ tuyên dương thành tích và phát thưởng cho hơn 500 học sinh đỗ đại học. Không chỉ có huyện biểu dương, phát thưởng mà sau các kỳ thi, các xã, thị trấn, các dòng tộc cũng có buổi gặp mặt động viên, phát thưởng cho những học sinh đỗ đạt để khuyến khích phong trào học tập.

Bí quyết của miền đất học

Theo Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hải - Trưởng phòng Giáo dục - đào tạo huyện Đức Thọ - nếu như nhiều năm trước chỉ có xã Tùng Ảnh luôn chiếm ngôi đầu thì năm nay, các địa phương khác như thị trấn Đức Thọ, xã Đức Lâm, Trung Lễ… đã vượt lên với số lượng học sinh đỗ đại học rất cao.

Tại Trường PTTH Minh Khai - một trong những trường hàng năm có tới 30-35% học sinh đỗ đại học, đội ngũ giáo viên có những biện pháp truyền thụ cho học sinh rất khoa học. Góp một phần trong việc xây dựng nền móng truyền thống khoa bảng, đỗ đạt cho vùng đất này phải nhắc đến hệ thống giáo dục các cấp cơ sở của Đức Thọ. Trong nhiều năm qua, Đức Thọ luôn dẫn đầu của Hà Tĩnh về giáo dục nhiều cấp học, trong đó năm 2004, giáo dục mầm non dẫn đầu toàn tỉnh. Hệ thống giáo dục tiểu học nằm trong 3 đơn vị có trường chuẩn cao nhất của tỉnh Hà Tĩnh

Xuân Luận
.
.
.