Nuôi mèo rừng trong quán bia để “làm cảnh”

Thứ Sáu, 04/04/2008, 11:43
Khi bị lực lượng chức năng phát hiện tại sân quán bia của mình đang nuôi nhốt 2 con mèo rừng (động vật quý hiếm), ông Tốn nói rằng: đó là quà của người bạn, tặng ông “để nuôi làm cảnh”.

Tối 2/4, Đoàn liên ngành của TP Hà Nội gồm: Đội 2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, Công an quận Đống Đa đã bất ngờ kiểm tra quán bia Tốn ở đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa do ông Vũ Văn Tốn làm chủ quán.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện tại sân quán bia này đang nuôi nhốt hai con mèo rừng trong lồng sắt, trọng lượng 2 con khoảng 15kg. Đây là loại động vật quý hiếm thuộc nhóm 1B, nghiêm cấm mọi hình thức nuôi giữ, săn bắn, vận chuyển...

Theo ông Tốn tường trình cách đây hai tháng có một người bạn công tác ở Thủy điện Sơn La đưa về hai con mèo rừng tặng ông "để nuôi làm cảnh".

Ngay trong đêm hai con mèo rừng nói trên đã được đưa về trung tâm cứu hộ động vật quý hiếm ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ

Đ.M.K.
.
.
.