Nửa tấn cá quả và ếch Trung Quốc “đổ bộ” về Thủ đô

Chủ Nhật, 15/12/2013, 20:57
Kiểm tra một chiếc xe tải, lực lượng liên ngành phát hiện 12 thùng xốp bên trong đựng cá quả và ếch nhập lậu từ Trung Quốc, không hóa đơn chứng từ.

Chiều 15/12, lực lượng liên ngành gồm Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường CATP Hà Nội phối hợp Đội Quản lý Thị trường (QLTT) số 1- Chi cục QLTT Hà Nội và Công an phường Phúc Xá làm nhiệm vụ tại khu vực chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội) phát hiện, ô tô tải BKS 14C - 08290 đang dừng đỗ, bốc dỡ hàng vào chợ có dấu hiệu nghi vấn nên tổ chức kiểm tra.

Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm đếm các thùng cá và ếch lậu ngay trên xe tải

Thực hiện kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có 12 thùng xốp bên trong chứa cá quả và ếch. Thời điểm kiểm tra, lái xe Vũ Văn Sơn ( SN 1983) trú tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Qua kiểm đếm lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 600 con cá quả và hơn 900 con ếch nhập lậu, tổng trọng lượng số hàng này ước tính khoảng nửa tấn.

Kiểm đếm tang vật tại chỗ gồm 600 con cá quả và gần 1.000 con ếch.

Lái xe Vũ Văn Sơn khai nhận, số cá và ếch này có nguồn gốc Trung Quốc, được Sơn vận chuyển từ TP Hạ Long (Quảng Ninh) về Hà Nội tiêu thụ. Toàn bộ số hàng trên được đưa về cơ quan công an tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.

Trung tá Phạm Giang Sơn, Đội trưởng Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, từ nay đến Tết Giáp Ngọ, đơn vị này sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng ráo riết kiểm tra chống các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại, hành vi vi phạm về Vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là đối với các mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng phục vụ sinh hoạt và Tết cho người dân
Tâm Minh
.
.
.