Nửa đêm cháy lớn thiêu rụi xưởng gỗ quý

Thứ Năm, 13/03/2014, 11:38
Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi xưởng gỗ tại huyện Đức Phổ và gần hết ngôi nhà của gia đình ông chủ xưởng. Thời điểm bị cháy, tại xưởng có nhiều loại gỗ quý hiếm mua từ Tây Nguyên.

Sáng ngày 13/3, Công an huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy xưởng gỗ Trung Anh, ở thôn An Thường, xã Phổ Hoà, huyện Đức Phổ do ông Lê Văn Anh, 60 tuổi làm chủ.

Theo ông Lê Văn Anh, sáng sớm, trong lúc gia đình đang ngủ trong nhà thì người đi đường phát hiện cháy xưởng gỗ sát bên nhà đã hô hoán. Gia đình cùng hàng xóm, người thân tham gia dập lửa tuy nhiên lửa vẫn cháy dữ dội cháy lan sang ngôi nhà gia đình ông Anh đang ở.

Hiện trường vụ cháy rụi xưởng gỗ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi và cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đức Phổ kịp thời có mặt tập trung chữa cháy. Việc khống chế, dập tắt lửa không ít khó khăn, do xưởng gỗ rộng lớn, lượng gỗ nhiều. Có 5 xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát PCCC tăng cường tham gia chữa cháy. Đến 6h sáng, lửa mới được khống chế dập tắt. Lực lượng chữa cháy đã kiểm soát ngăn chặn không cho cháy lan sang Trường tiểu học Phổ Hòa sát vách với xưởng gỗ Trung Anh.

Được biết, xưởng gỗ của Trung Anh là xưởng gỗ lớn ở huyện Đức Phổ. Thời điểm bị cháy, tại xưởng có hàng trăm mét khối gỗ các loại. Đặc biệt có nhiều loại gỗ quý hiếm mua từ Tây Nguyên.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi xưởng gỗ và gần hết ngôi nhà của gia đình ông Lê Văn Anh

T.S.
.
.
.