Nông dân khốn đốn vì ốc bươu vàng

Thứ Ba, 15/03/2011, 10:30
Trước tình trạng ốc bươu vàng phá hoại nghiêm trọng các ruộng lúa của nông dân các huyện đồng bằng của tỉnh Thanh Hóa, vừa qua, chính quyền địa phương đã phải phát động phong trào tiêu diệt ốc bươu vàng tại các làng xã. Đồng thời, sẵn sàng thu mua ốc bươu vàng bắt từ ruộng với giá 20.000 đồng/kg, trứng ốc có giá 10.000 đồng/kg…

Gieo cấy xong 6 sào ruộng theo lịch nông vụ, gia đình bà Đỗ Thị Mai (thôn 1, xã Yên Phú, huyện Yên Định) chưa kịp thở phào đã xây xẩm mặt mày vì ruộng lúa đã tan hoang bởi ốc bươu vàng tàn phá. Cực chẳng đã, gia đình bà phải đi mua giống gieo mạ rồi cấy lại. Lần một, lần hai… gia đình bà phải cấy đi, cấy lại 6 sào lúa đến ba lần. Mỗi sào lúa cần 7kg thóc giống, vị chi là gia đình bà Mai đã phải mất hơn 40kg thóc giống, khá là tốn kém.

Tại xã Thiệu Hợp (huyện Thiệu Hóa), toàn bộ diện tích 391ha đất trồng lúa của xã đang bị ốc bươu vàng tàn phá. Cứ tối đến, người nông dân lại đốt đèn đuốc, vác xô chậu kéo nhau ra đồng để bắt ốc. Lượng ốc bươu vàng quá nhiều, thường ra ăn lúa chủ yếu vào ban đêm, khi có sương xuống, nên thường bà con bắt được 20-30kg mỗi đêm. Ban ngày, ốc thường ẩn náu dưới bùn, bờ ao, bờ mương, hồ nên rất khó phát hiện.

Đêm xuống, chúng lên mặt nước cắn ngang thân cây lúa, ăn trụi thành từng đám, khiến nhiều diện tích lúa bị chết hoàn toàn. Nhiều thửa ruộng mới cấy xong đến sáng hôm sau đã thấy đến 30% gốc lúa bị ốc cắn gẫy. Theo kinh nghiệm của người dân, cứ chân ruộng ngập nước là ốc xuất hiện, dày đặc nhất là vào những ngày nông dân đang khẩn trương bước vào vụ lúa hè thu hoặc đông xuân.

Bà con nông dân không diệt xuể ốc bươu vàng bằng biện pháp thủ công.

Tình trạng ốc bươu vàng tàn phá các ruộng lúa ở Thanh Hóa đang là nguy cơ lớn, khiến người nông dân khốn đốn. Rất nhiều huyện như Thiệu Hóa, Yên Định, Quảng Xương, Thọ Xuân, Đông Sơn… cùng bị thiệt hại, và mức độ trầm trọng tại các thửa ruộng ngày càng lớn hơn.

Theo thống kê của ngành Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 282,5ha lúa đang bị ốc bươu vàng phá hoại, trong đó có 219ha bị phá hoại ở mức nhẹ, 52,5ha ở mức trung bình và 11ha ở mức nặng. Số diện tích lúa có nhiều ốc bươu vàng tập trung ở các huyện: Quảng Xương 150ha, Hoằng Hóa 95ha, Thọ Xuân 20ha, Thạch Thành 8,5ha, Yên Định 7ha, Triệu Sơn 1ha, Hậu Lộc 1ha…

Lê Quân
.
.
.