Nỗi lo ùn tắc và TNGT trong dịp bắn pháo hoa quốc tế tại TP Đà Nẵng

Thứ Năm, 25/03/2010, 10:38
Trong dịp bắn pháo hoa quốc tế, lưu lượng người và xe từ các tỉnh lân cận đổ về Đà Nẵng xem rất đông. Công tác bảo đảm trật tự ATGT ở các cửa ngõ ra vào thành phố trước và sau giờ trình diễn mỗi tối cần được quan tâm nhằm đem đến cho du khách một chuyến đi xem pháo hoa trọn vẹn, ấn tượng, không phải mệt mỏi vì ùn tắc và nỗi lo tai nạn giao thông.

Nhằm phục vụ du khách đổ về Đà Nẵng xem bắn pháo hoa quốc tế lần thứ 3, Trạm dịch vụ vận chuyển qua hầm Hải Vân sẽ hoạt động từ 5h sáng đến 24h trong các ngày từ 26 đến 29/3. Nhưng ngại Trạm vận chuyển quá tải, chờ đợi lâu, chắc chắn sẽ có một lượng không nhỏ người và xe đi đường đèo Hải Vân hiểm trở, vắng lặng, dễ xảy ra tai nạn giao thông cũng như trấn cướp, đặc biệt là sau khi xem pháo hoa xong.

Mặt khác, cầu Nam Ô đã xuống cấp từ lâu, mặt đường trên cầu hư hỏng, gồ ghề, những ngày này đơn vị sửa chữa cầu lại đang tiến hành sửa chữa một làn đường, chỉ dành một làn đường cho xe cộ lưu thông. Với một lượng lớn người xe lưu thông trên tuyến đường huyết mạch quốc lộ (QL) 1A trong dịp bắn pháo hoa, rất dễ xảy ra ùn tắc nghiêm trọng tại cầu Nam Ô, như trường hợp vào chiều tối 27/3/2009, hàng trăm du khách đổ về Đà Nẵng xem pháo hoa đã phải mệt mỏi với cảnh ùn tắc nghiêm trọng kéo dài hàng giờ đồng hồ trên QL1A đoạn qua cầu Bà Rén (Quảng Nam) do cầu này đang triển khai sửa chữa...    

Trong khi đó, nguy cơ tai nạn giao thông lại là đáng lo nhất ở trên tuyến đường QL14B đến cầu vượt Hoà Cầm; nút giao thông ngã ba Miếu Bông và đoạn đường từ ngã ba này đến ngã tư Cẩm Lệ; đường Cách Mạng Tháng Tám, 2 Tháng 9, Lê Văn Hiến - Trần Đại Nghĩa, khi thường xuyên có hàng chục xe tải chở đất san nền các dự án khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, đảo nổi Khuê Trung, khu dân cư Bá Tùng (phường Hoà Quý)… lưu thông ào ào trên đường.

Theo chúng tôi, trong 4 ngày từ ngày 26 đến 29/3, cần phải giảm thiểu hoặc cấm hẳn các loại xe tải chở đất lưu thông trên các tuyến đường này để vừa bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, vừa giảm nỗi lo tai nạn giao thông cho du khách đến Đà Nẵng xem pháo hoa và tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh như: Non Nước, Hội An…

Bên cạnh đó, cũng cần chấn chỉnh tình trạng xe khách đón, trả khách ở trước Bến xe trung tâm, đường Trường Chinh... để giảm thiểu nguy cơ gây tai nạn giao thông

Viết Nam
.
.
.