Nỗi lo hiểm họa xe “điên”

Thứ Bảy, 05/12/2015, 08:12
Gần đây, trên địa bàn TP Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ TNGT do các xe ôtô “điên” gây ra. Những xế hộp này do những “ma men” điều khiển gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Các vụ TNGT không những gây thiệt hại về người, vật chất mà còn để lại nỗi ám ảnh cho các nạn nhân. 


Từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn TP Hải Phòng xảy ra 95 vụ TNGT đường bộ làm 84 người chết, 44 người bị thương. Nhiều nạn nhân phải gánh chịu thương tật suốt đời. Phần lớn các vụ TNGT do ý thức người điều khiển phương tiện tham gia giao thông thấp. 

Điển hình, tối 29-11-2015, Trần Tuấn Tiến, SN 1989, trú tại thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng điều khiển xe ôtô Mazda, BKS 15A-176.48 với tốc độ cao trên một số tuyến đường nội thành. Khi đến trước nhà số 256, phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền, chiếc xe này va chạm với xe máy BKS 15B1 - 143.39 do chị Phùng Thị Yến, SN 1971, trú tại Lê Lợi, quận Ngô Quyền chở bà Nguyễn Thị Tất, SN 1935, trú tại phố Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền.

Hậu quả, bà Tất bị ngã, thương tích, phải điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp. Tiếp đó, chiếc xe “điên” tiếp tục lao đến trước số nhà 317 rồi va chạm với xe máy BKS 15B1-000.36 do anh Trần Văn Bính, SN 1976, trú tại Phạm Hữu Điều, quận Lê Chân điều khiển rồi mới dừng lại.

Xe ôtô gây tai nạn liên hoàn tại phố Lê Lợi (Hải Phòng) ngày 29-11-2015.

Trước đó, đêm 12-8-2015, trên đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Đỗ Công Hiếu, 32 tuổi, trú tại phố Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân điều khiển xe ôtô Hyundai, BKS 30A-0144.73 trong trạng thái có men rượu chạy với tốc độ cao. Đến ngõ số 8, đường Lạch Tray, chiếc xe “điên” này bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm vào chiếc xe bán giải khát của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa và bà Đoàn Thị Loan, trú tại số 8, đường Lạch Tray. Hậu quả, ông Hòa bị bất tỉnh, bà Loan bị gãy chân. Không dừng lại, chiếc xe này tông bật cửa xếp sắt một ngôi nhà ở đường Lạch Tray…

Nguyên nhân dẫn tới việc xe ôtô gây tai nạn chủ yếu là do lái xe vi phạm các quy định về an toàn giao thông, không thành thạo các thao tác lái xe, không làm chủ được tốc độ. Một số trường hợp lái xe say rượu bia, nghiện ma tuý hoặc do ôtô bị lỗi kỹ thuật… 

Trong năm 2015, lực lượng CSGT, Công an TP Hải Phòng tổ chức các đợt cao điểm xử lý lái xe ôtô vi phạm các quy định về nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra, phát hiện nhiều lái xe điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt mức cho phép, đặc biệt trên các tuyến đường có nhiều cửa hàng ăn uống như: Lê Hồng Phong, Phạm Văn Đồng… Nhiều người say mềm nhưng vẫn điều khiển ôtô.

 Để phòng tránh TNGT, từ khi đào tạo lái xe, các giáo viên dạy lái xe tuân thủ nghiêm, đủ chỉ tiêu cây số thực hành cho học viên lái ôtô trên đường. Để hạn chế rủi ro hỏng hóc trên đường, lái xe phải thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng kiểm tra kỹ các thông số kỹ thuật của xe trước khi vận hành. Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng như: CSGT, thanh tra giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đảm bảo ATGT trên các tuyến đường, địa bàn. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần thống kê tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho người lái xe “điên” gây tai nạn…. Từ đó, sàng lọc, kiến nghị xem xét, kiểm tra quy trình huấn luyện tại những cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp nhiều giấy phép cho những lái xe “điên”; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đồng thời, tăng nặng hình phạt, xử lý nghiêm, công khai danh tính lái xe “điên” gây TNGT nghiêm trọng.

Đăng Hùng
.
.
.