Nổ xưởng hóa chất, hàng trăm người dẫm đạp để thoát thân

Thứ Năm, 17/06/2010, 19:46
Một cuộn khói lớn ở quận 12, cao hàng km khiến người dân khu vực các quận lân cận hoảng hồn. Từ phía cột khói, một vụ nổ cực lớn khiến hàng trăm người dân bỏ chạy tán loạn. Ít nhất, có 20 người bị thương trong vụ nổ này.

Toàn bộ xe máy, xe đạp gần đó bị thiêu rụi.

Lúc 11h30’ trưa nay (17/6), một vụ nổ lớn tại công ty TNHH Tân Thanh Thanh ở số 56, đường Tân Thới Nhất 17, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM làm 20 người bị thương nặng. Đa số đều bị bỏng và ngất do khí độc từ hóa chất bốc lên. Ngay sau vụ nổ xảy ra, hàng trăm người dẫm đạm lên nhau chạy tứ tán. Ngọn lửa nhanh chóng bén qua những căn nhà kế cận.

Chỉ phút chốc, 6 căn nhà gần đó bị thiêu rụi kèm theo những tiếng nổ lớn. Nhận được tin báo cháy, Sở Cảnh sát PCCC TP điều 8 xe chữa cháy từ quận 12, Tân Phú và 100 chiến sĩ đến hiện trường. Sau gần 2 tiếng đồng hồ vật lộn với đám cháy, cơ bản ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Vật dụng trong nhà bị hư hỏng nặng.

Cán bộ chiến sĩ Sở Cảnh sát PCCC tích cực dập tắt đám cháy.

Vụ nổ hóa chất thiêu rụi 1 xe tải, 1 xe du lịch của công ty Tân Thanh Thanh bị hỏng nặng cùng 6 chiếc xe gắn máy, 8 bàn ăn trong quán cơm đối diện công ty bị cháy xém, 1 xe đạp dựng trước quán bị cháy trơ khung. Toàn bộ diện tích khoảng 3.000m2 bị cháy hoàn toàn.

Thống kê ban đầu, 14 người bị thương do phỏng và ngất do hút phải khí độc. Ngoài ra còn 6 người khác bị thương nhẹ và xuất viện sau đó. Công ty Tân Thanh Thanh chuyên sản xuất hóa chất và thuốc nhuộm. Đáng lưu ý, công ty này lại nằm trong khu vực đông dân cư.  

Khu nhà xưởng chỉ còn trơ bộ khung.

Hiện, nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

Nhóm PV CAND Online
.
.
.