Nổ mìn dằn mặt ông bố khó tính?

Thứ Năm, 24/09/2009, 18:37
Hàng xóm của nạn nhân cho biết, rất có thể thủ phạm vụ nổ mìn có liên quan đến những thanh niên hay đến chơi với các cô con gái đang độ tuổi cập kê của gia đình này.

Ngày 24/9, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) đang khẩn trương điều tra, làm rõ một vụ nổ mìn gây chuyển nhà cửa và đánh sập cổng nhà ông Phạm Văn Sen (làng Nga, xã Định Bình, huyện Yên Định).

Trụ cổng nhà ông Sen sau vụ nổ.

Khoảng gần 21h ngày 23/9, có 3 thanh niên đi một xe máy, đến gần nhà ông Sen thì dừng lại, rồi lên xe rú ga bỏ chạy. Chừng 5 phút sau, một tiếng nổ lớn phát ra khiến cổng, tường nhà ông Sen bị mìn đánh sập, tạo hố sâu hoắm. Rất may không có ai bị thương.

Bà con trong xóm cho biết, rất có thể thủ phạm vụ nổ mìn có liên quan đến những thanh niên hay đến chơi với các cô con gái đang độ tuổi cập kê của gia đình ông Sen, là Phạm Thị Hằng và Phạm Thị Hoa.

Được biết, do không muốn các con sao nhãng học hành, thỉnh thoảng ông Sen cũng “cấm cửa” các trai làng đến cổng nhà ông ngấp nghé

L.Q.
.
.
.