Nỗ lực cứu cá heo bị thương dạt vào bờ

Thứ Bảy, 31/08/2013, 10:17
Khoảng 10h30 ngày 30/8, tại bờ biển thôn Phước Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam, hàng chục người dân đã đưa một con cá heo (người dân địa phương gọi là cá Ông) dài hơn 2m, nặng gần 2 tạ, bị thương vào bờ để cứu chữa.

Ông Phạm Ngọc Toàn, ngư dân thôn Phước Lộc, cho biết: Lúc 10h cùng ngày, tàu của ông đi đánh cá ngoài biển về thì phát hiện con cá này bị thương, đang kiệt sức bơi nổi lên mặt biển, cách bờ 50m nên đã cùng nhiều ngư dân khác đưa cá ra ngoài khơi. Nhưng sau đó, cá vẫn dạt vào bờ. Ông Toàn đã gọi một số người ra đưa cá vào, lót bạt làm bể ngay tại bờ biển cho cá sống…

Cá heo được người dân làm bể chăm sóc đặc biệt ngay tại bờ biển.

Theo quan sát, khắp thân cá heo bị nhiều vết thương, trầy xước. Người dân kéo điện ra và dùng máy tiếp ôxy cho cá thở, song thực tế cho thấy, khó có thể cứu sống cá

An Khang
.
.
.