Nỗ lực bảo đảm Y tế biển đảo và chăm sóc sức khỏe ngư dân

Thứ Năm, 03/07/2014, 09:32
Chiều 2/7, cuộc tọa đàm về vấn đề y tế biển đảo giữa Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và nhiều đơn vị liên quan đã được tổ chức tại Hà Nội.

Đại diện Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng đều khẳng định quan điểm: y tế biển đảo còn nhiều khó khăn về nhân lực, trang thiết bị, chính sách cũng như nhận thức của chính ngư dân v.v… đòi hỏi phải có sự chung tay của nhiều bộ, ngành mới giải quyết được. Trước mắt, tập trung quan tâm cho vấn đề y tế ở các tàu đánh bắt xa bờ, vì các ngư dân không chỉ lao động, sản xuất, mà còn góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo...

Để ngư dân được tiếp cận các dịch vụ y tế phục vụ nhu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh, cần thiết có mô hình kết hợp quân-dân y; mô hình y tế lưu động theo kiểu 115; mô hình trợ giúp y tế từ xa… để trợ giúp cho người lao động trên biển. Truyền thông nhằm thay đổi nhận thức cho người dân biển là điều rất cần thiết hiện nay

Thanh Hằng
.
.
.