Nổ lớn tại nhà máy thép, một công nhân tử vong

Thứ Hai, 01/11/2010, 14:30
8h45' ngày 31/10, tại khu vực nhà kho chứa sắt phế liệu của Nhà máy Thép Thái Bình Dương (Đường số 1, Khu công nghiệp Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến công nhân Hồ Viết Hùng (37 tuổi, trú tại Nam Ô, Hòa Hiệp Bắc) tử vong tại chỗ.

Theo điều tra ban đầu của lực lượng chức năng tại hiện trường thì nguyên nhân vụ nổ được xác định: Tại hiện trường có một số chất nghi là vật liệu nổ, trong quá trình sử dụng bình gas cắt gió đá, công nhân Hồ Viết Hùng đã làm bén lửa vào bình khí gas nên phát nổ.

Hiện trường vụ nổ khiến 1 công nhân chết thảm tại Khu nhà tái chế của Nhà máy Thép Thái Bình Dương.

Rất nhiều PV các báo, đài đến hiện trường để tác nghiệp, tuy nhiên, đã gặp phải sự ngăn cản của lực lượng bảo vệ không cho PV vào hiện trường. Các PV chỉ nhận được thông tin từ phía gia đình nạn nhân Hồ Viết Hùng là chị Trương Thị Thúy. Được biết, đây là lần thứ 2 trong năm 2010 tại Khu tái chế Nhà máy Thép Thái Bình Dương để xảy ra nổ lớn gây thiệt mạng cho công nhân. Trước đó, cũng tại công ty này đã xảy ra vụ nổ bồn chứa dầu khiến 1 công nhân tử vong hồi tháng 6/2010.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ

Hoài Thu
.
.
.