Nổ bình chữa cháy, một người bị thương nặng

Thứ Ba, 10/08/2010, 15:25

Khoảng 10h40' ngày 9/8, một tiếng nổ lớn phát ra từ Cửa hàng trang thiết bị PCCC Thăng Long (số 21B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM) làm một người bị thương nặng.

Tại hiện trường bột chữa cháy tung trắng xóa cửa hàng văng ra hơn 5m phủ kín một đoạn vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu. Cửa hàng đóng kín cửa, bên trong một số người đang dọn dẹp hiện trường. Lẫn trong đám bột trắng xóa là đáy một bình chữa cháy méo mó cùng với một phiếu bảo hành của cửa hàng trang thiết bị PCCC Thăng Long, ghi trọng lượng vỏ bình 7,5kg, trọng lượng hơi 3kg, bảo hành 12 tháng và vừa được nén bột khí vào sáng 9/8.

Theo một số người dân chứng kiến cho biết, sau tiếng nổ, một người đàn ông khoảng 30 tuổi bị bột chữa cháy phủ kín người, bàn chân trái bị gãy nát nhanh chóng được đưa lên taxi vào bệnh viện cấp cứu…

Theo một cán bộ Sở Cảnh sát PCCC TP HCM, nguyên nhân gây ra vụ nổ có thể là do lúc dồn bột CO2 vào bình sau đó nén áp suất. Do áp suất nén quá lớn hoặc bình chữa cháy không đạt chuẩn, cũ nên phát nổ. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ

M.Đ.
.
.
.