Nổ bầu hơi của nhíp xe làm 1 người chết

Thứ Năm, 12/12/2013, 11:42
Anh Ngô Văn Thiện điều khiển xe ôtô đầu kéo biển số 60C-111.79 chở xi măng đến xưởng để sửa chữa hệ thống bầu hơi của nhíp xe. Tại đây anh Thiện nhờ em trai Quốc Anh cùng mình thay, trong quá trình thay thì phát nổ, hậu quả Quốc Anh chết do bị vỡ tim.

Sáng 10/12, tại xưởng sửa chữa ôtô Công ty Xuân Đại Lợi, đóng chân trên địa bàn KP2, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai đã xảy ra 1 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm anh Ngô Đức Anh, 21 tuổi, quê ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội chết tại chỗ.

Vào thời điểm trên, anh Ngô Văn Thiện, 31 tuổi, quê ở xã Tâm Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội điều khiển xe ôtô đầu kéo biển số  60C-111.79 chở xi măng đến xưởng của Công ty Xuân Đại Lợi để sửa chữa hệ thống bầu hơi của nhíp xe. Tại đây anh Thiện nhờ em trai Quốc Anh cùng mình thay, trong quá trình thay thì phát nổ, hậu quả Quốc Anh chết do bị vỡ tim.

Công an TP Biên Hòa đã khám nghiệm hiện trường, bàn giao hồ sơ để Sở LĐTB&XH tỉnh Đồng Nai giải quyết

Hồng Nam
.
.
.