Nhóm trộm chuyên cắt dây cáp điện ngầm

Thứ Bảy, 17/05/2014, 17:51
Chiều 17/5, CSĐT Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đã bắt được nhóm đối tượng trộm cắp dây cáp điện.

Trước đó, lực lượng Công an đã mật phục và phát hiện Đậu Xuân Hiệu (26 tuổi, trú thôn Yên Tôn, xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) chở đối tượng tên Sơn đến vị trí trụ điện CS63 thuộc đường dẫn lên núi Sơn Trà, để lấy số dây điện trộm cắp từ trước.

Tuy nhiên, khi phát hiện Công an, Sơn chạy thoát vào núi, còn Hiệu phóng xe máy bỏ chạy về thành phố. Tổ tuần tra truy đuổi đến địa phận phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn thì bị bắt giữ được Hiệu.

Qua đấu tranh, CSĐT Công an quận bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ cắt trộm dây cáp điện, gồm: Lương Văn Hưng và Bùi Sỹ Phương (25 tuổi, trú thôn Xuân Thắng, xã Anh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 39m dây điện chiếu sáng, 1 kìm cộng lực, 1 cái xẻng, và một số vật dụng khác được các đối tượng sử dụng để cắt trộm dây cáp điện và trộm các thiết bị điện…

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, nhóm trộm cắp của chúng gồm 11 đối tượng. Từ cuối năm 2013 đến nay, chúng đã thực hiện 14 vụ cắt trộm dây cáp điện chiếu sáng ngầm trên núi Sơn Trà và 2 vụ ở địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo báo cáo sơ bộ của Công ty Quản lý vận hành chiếu sáng công cộng TP Đà Nẵng, chỉ trong 2 vụ trộm gần đây nhất đã gây thiệt hại  trị giá gần 200 triệu đồng.

Hiện Công an quận Sơn Trà đang tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng án

Viết Nam
.
.
.