Nhiều nhà cửa, trường học ở khu vực Thủy điện Sông tranh 2 bị động đất gây nứt nẻ nghiêm trọng

Thứ Tư, 08/10/2014, 09:52
Vết nứt tại Trường Mẫu giáo Họa My khá dài, tạo khe hở rộng và cắt ngang cửa phòng học.

Ngày 7/10, Phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, đã kiểm tra và xác định, có 3 trường mẫu giáo tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 bị thiệt hại nặng nề do trận động đất mạnh 3,6 độ Richter xảy ra vào chiều tối 17/9, gồm: Trường Mẫu giáo Hoa Phượng (xã Trà Đốc), Tuổi Hồng (xã Trà Bui) và Họa My (xã Trà Sơn).

Trường Mẫu giáo Họa My, xã Trà Sơn, bị nứt cắt ngang cửa phòng học.

Các trường học này bị động đất làm nứt nẻ, với nhiều vết nứt rộng và kéo dài, gây nguy hiểm đến kết cấu công trình. Trong đó, vết nứt tại Trường Mẫu giáo Họa My khá dài, tạo khe hở rộng và cắt ngang cửa phòng học.

Nhiều nhà dân ở khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 cũng bị nứt nẻ nghiêm trọng

Bình Minh
.
.
.