Long An:

Nhiều giải pháp giảm tình trạng người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc

Chủ Nhật, 09/03/2014, 14:33
Sau hai tháng tích cực thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Long An đã ngăn chặn có hiệu quả tình trạng người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc trên tuyến biên giới tỉnh Long An, số lượng người qua lại biên giới cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ giảm khoảng 60 - 70% so với thời điểm trước tháng 12/2013.

Hằng ngày, các tổ công tác tiến hành kiểm tra, hướng dẫn người xuất, nhập cảnh và phương tiện hàng hoá qua lại tại cửa khẩu. Trong quá trình làm thủ tục đã giáo dục, yêu cầu quay trở lại 299 công dân Việt Nam, 149 công dân Campuchia không đủ thủ tục qua cửa khẩu. Đồng thời, phối hợp cùng Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ tuyên truyền các quy định Luật giao thông đường bộ, các quy định đi lại, hoạt động trong khu vực cửa khẩu cho công dân và các đối tượng chạy xe honda ôm khu vực biên giới.

Tổ công tác còn tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông khu vực vành đai biên giới và lập biên bản vi phạm hành chính 7 trường hợp, tạm giữ 6 xe máy, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22 công dân Việt Nam về hành vi xuất cảnh trái phép và honda ôm đưa người qua biên giới trái phép.

Ngoài ra, còn phát 350 tờ thông báo tuyên truyền các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh đối với người, phương tiện và các biện pháp xử lý vi phạm trên lĩnh vực này cho công dân ngụ khu vực biên giới, công dân ngoài tỉnh và tài xế tại các bãi xe khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT Công an Long An đảm bảo tuần tra, kiểm soát phương tiện lưu thông vào khu vực biên giới, đã xử lý 2 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực TTATGT.

Tổ công tác phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu, Công an xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ tuần tra trên các tuyến đường mòn, lối mở đã phát hiện 27 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Tổ công tác nhắc nhở 19 trường hợp qua lại biên giới bằng đường mòn lối mở, giải tán 2 nhóm honda ôm, tụ tập đông người để tranh giành khách đưa sang Campuchia. Kiểm tra hành chính tại các bãi giữ xe và quán giải khát trong khu vực biên giới, phát hiện 129 công dân Việt Nam, 62 tài xế là chủ phương tiện xe ôtô không khai báo tạm trú

T.Phượng
.
.
.