Nhiều địa phương chưa báo cáo mức thưởng Tết

Thứ Tư, 16/01/2008, 12:06
Theo công văn của Bộ gửi cho các Sở LĐ-TB&XH thì ngày 15/1 là hạn cuối các Sở phải gửi báo cáo về lương, thưởng Tết cho người lao động về Bộ, nhưng đến thời điểm này, nhiều tỉnh vẫn chưa điều tra xong.

Khối doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp cổ phần hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, công nghệ, cũng có mức thưởng Tết cao hơn năm ngoái.

Cụ thể, mức thu nhập cao nhất thuộc về một chức danh lãnh đạo là 21 triệu đồng một tháng; mức bình quân là 1,8 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 650.000 đồng/tháng.

Mức thưởng Tết cao nhất là 26 triệu đồng, bình quân là 1,5 triệu đồng và thấp nhất là 100.000 đồng. Khối doanh nghiệp Nhà nước vẫn có mức lương, thưởng thấp. Thu nhập cao nhất của một lãnh đạo thuộc khối doanh nghiệp này là 16 triệu đồng/tháng

T.Uyên
.
.
.