Nhiều chính sách ưu đãi với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác cơ sở

Thứ Ba, 07/01/2014, 10:58
Ngày 6/1, TP Hồ Chí Minh đã quy định bổ sung về mức lương đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác ở cấp phường, xã.

Theo đó, cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân và các chức danh cán bộ không chuyên trách khác ở phường, xã được hưởng 92,5% của hệ số lương 1,86.

Người đang hưởng chế độ hưu trí tham gia công tác và giữ chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh ở phường, xã, ngoài lương hưu đang hưởng, hằng tháng sẽ được hưởng thêm 100% hệ số bậc 1 lương chức vụ của chức danh đang đảm nhiệm mà không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Sau thời gian đủ 5 năm hưởng lương bậc 1, sẽ được xem xét để được hưởng 100% hệ số lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm.

Các chế độ chính sách trên được áp dụng lùi lại từ ngày 1/6/2013.

Liên quan đến vấn đề chăm sóc, hỗ trợ thiết thực với người cao tuổi, TP Hồ Chí Minh cũng đã quyết định từ nay đến hết năm 2015, người từ đủ 80 tuổi trở lên khi đi lại xe buýt được miễn phí vé xe. Từ năm 2016 trở đi, người từ đủ 75 tuổi trở lên khi đi lại bằng xe buýt được miễn phí vé xe

Đ.Thắng
.
.
.