Nhiều bệnh nhân tai nạn giao thông không đội mũ bảo hiểm

Thứ Sáu, 04/04/2008, 09:25
Riêng trong tháng 2/2008, có tới 251 trường hợp bị tai nạn giao thông cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức không đội mũ bảo hiểm.

Ngày 3/4, bác sỹ Cao Độc Lập, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Việt Đức cho biết, sau gần 4 tháng triển khai bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe gắn máy, số ca bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông nhập viện vẫn chiếm khoảng 50% số ca tai nạn. Tuy nhiên, số chấn thương sọ não nặng và rất nặng đã giảm đáng kể.

Theo thống kê của bệnh viện, thời điểm trước khi áp dụng đội mũ bảo hiểm - tháng 11/2007, có 885/1.648 ca tai nạn là chấn thương sọ não, trong đó có 97 ca tử vong và bệnh nhân xin về, không có hy vọng cứu sống.

Thời điểm tháng 2/2008, có 849/1.540 ca tai nạn là chấn thương sọ não.

Tháng 3 vừa qua, con số tương ứng là 668/1.235.

Bác sỹ Lập giải thích, số ca chấn thương sọ não và tai nạn giao thông tăng nhiều hơn trong tháng 2 vì đây là thời điểm có nhiều ngày lễ, Tết, hội hè, lượng người đi lại nhiều.

Điều đáng nói là riêng trong tháng 2, có tới 251 trường hợp bị tai nạn giao thông không đội mũ bảo hiểm

T.L.
.
.
.