Nhiều bệnh nhân Hà Nội mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm do phẩy khuẩn tả

Thứ Năm, 17/04/2008, 10:25
Ngày 16/4, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường Bộ Y tế - Nguyễn Huy Nga cho biết, hiện số tích lũy bệnh nhân tiêu chảy cấp đã lên tới 1.790 người, trong đó có 323 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả ở 86 quận, huyện và 347 xã, phường trên toàn quốc.

Số bệnh nhân mới tập trung chủ yếu ở Hà Nội (nhiều nhất là ba quận Đống Đa, Thanh Xuân và Hoàng Mai), Bắc Ninh, Binh Bình, Bắc Giang.

Có thêm tỉnh Hoà Bình xuất hiện bệnh nhân mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm sau khi ăn thịt chó, mắm tôm, rau sống ở Hà Tây về. Ban chỉ đạo phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đề nghị đưa tỉnh Quảng Bình ra khỏi danh sách địa phương có dịch

T.L.
.
.
.