Nhanh chóng chấn chỉnh để phục vụ bệnh nhân

Thứ Ba, 01/02/2005, 15:29
Những ngày gần đây, dư luận rất quan tâm tới một số thông tin về việc Bệnh viện (BV) đa khoa Thái Bình mua thuốc gây nghiện (TGN) Phetanyl, Pethidin không rõ nguồn gốc xuất xứ và có những hoạt động kinh doanh ngoài chức năng cho phép...

Chiều 29/1, trong cuộc gặp gỡ với phóng viên Báo CAND, bác sĩ Tôn Thất Hiền - Giám đốc Công ty Cổ phần BV đa khoa Thái Bình (2/6 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM), thừa nhận một số sai sót của BV Thái Bình. Trong đó có việc BV đã quản lý, sử dụng một số loại TGN, thuốc độc bảng A-B, thuốc hướng tâm thần không theo đúng những qui định của ngành.

Tại Công văn 5247/ SYT-TTr ngày 30/12/2004 của Sở Y tế gửi Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Tp.HCM có nêu rõ việc BV Thái Bình đã mua một số TGN tại thị trường: "BV mua TGN với số lượng 60 ống Phetanyl 0,1mg/2ml, 20 ống Phetanyl 0,5mg/10ml, 50 ống Pethidin 100 mg/2ml không rõ nguồn gốc xuất xứ; các nhân viên của BV giải trình không khớp sự việc này".

Sở Y tế Tp.HCM cũng đã cử một đoàn thanh tra xuống làm việc tại BV đa khoa Thái Bình để làm rõ về hoạt động tại BV này trong thời gian gần đây.

Trong buổi làm việc với chúng tôi vào ngày 29/1, ông Hiền cũng cho biết, từ những mâu thuẫn trong nội bộ Hội đồng quản trị đã dẫn tới việc ông và chị gái là Tôn Nữ Thị Vui sứt mẻ tình cảm.

Theo quan điểm của ông Hiền và một số người trong Hội đồng quản trị, họ cần phải ngồi lại với nhau để giải quyết những mâu thuẫn còn tồn tại trong nội bộ, đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh của BV được tốt hơn vì đặc trưng của ngành nghề có liên quan tới tính mạng bệnh nhân, đòi hỏi người thầy thuốc phải toàn tâm, toàn ý

Huyền Nga
.
.
.