Nhân viên rửa xe đột tử ngay trong tiệm

Thứ Tư, 10/08/2011, 16:58
Vào lúc 5h45' ngày 9/8, chủ tiệm rửa xe Gia Bảo (số 49A, QL1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) phát hiện nhân viên của mình là anh Đặng Hồng Đức (23 tuổi, quê quán: Sóc Trăng, tạm trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) chết ngay trên ghế nằm.

Ngay khi  tiếp nhận sự việc, lực lượng Công an, dân phòng phường Linh Xuân nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông trên quốc lộ 1K. Nói về nạn nhân xấu số này, người dân nơi đây cũng cho biết, anh Đức sống không mâu thuẫn với bà con lối xóm. Khi khách hàng đến rửa xe, anh Đức luôn niềm nở, ân cần đối với mọi người nên được chủ tiệm rất tin cậy giao ngủ tại nơi rửa xe để trông coi trang thiết bị hành nghề.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đưa thi thể nạn nhân về Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để làm thủ tục pháp y điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong

Đức Mừng
.
.
.