Nhân viên Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng "ốm" nhiều hơn dân

Thứ Ba, 24/10/2006, 14:35
Ở Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, có một thực tế rằng chính các nhân viên y tế ở đây lại khám chữa bệnh ...nhiều hơn bệnh nhân ngoài. Nghịch lý này đã tồn tại khá lâu và đâu là nguyên nhân?

Khi nghe điều này, nhiều người hoài nghi, thậm chí chẳng tin ấy là sự thật. Ngay cả bản thân chúng tôi - những người đi xác minh thực trạng đáng ngại này, cũng bị sốc khi cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Sóc Trăng trong năm 2005 bị bệnh bình quân trên 8 lần/người và số tiền điều trị bệnh ngoại trú bằng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cũng cao ngất ngưởng.

Nhân viên y tế bị bệnh 5 lần/tháng

Ngay từ tháng đầu năm 2006, cán bộ, nhân viên Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội (TTPCBXH) tỉnh Sóc Trăng bỗng dưng bị mắc… "bá bệnh". Trường hợp đầu tiên là ông Huỳnh Việt K. với 4 lần khám chữa bệnh.

Ngày 6/1, "bệnh nhân" này bị bệnh… "mụn trứng cá" với chi phí điều trị là 115.000 đồng. Bốn ngày sau đó, ông K. tiếp tục bị cảm và đau dạ dày. Một tuần sau, ngày 17/1, "bệnh nhân" này lại bị đau dạ dày nên đã "được" toa thuốc trị giá 100.800 đồng. Đến ngày 23/1, ông K. bị viêm họng nên phải tiếp tục uống thuốc với toa thuốc giá 121.500 đồng.

Cũng trong tháng đầu năm 2006, nhiều cán bộ, nhân viên của TTPCBXH tiếp tục "thi" nhau đi khám chữa bệnh ngoại trú. Trong đó, các "bệnh nhân" Đặng Hoàng M., Ngô Trung H., Tôn Thị Đ., …đều bị "bệnh" đến 4 lần/tháng với các chứng như: viêm mũi họng, nấm da, thủy đậu bội nhiễm, suy nhược thần kinh, viêm nang lông, lão thị, cảm cúm, viêm dạ dày, viêm thần kinh tọa, tiêu chảy… Trong đó, có toa thuốc số tiền điều trị lên đến 204.600 đồng.

"Bệnh nặng" nhất phải nhắc đến "bệnh nhân" Phạm Thị Kim Q. với 5 lần trị bệnh/tháng. Ngày 6/1, bà Q. bị đau dạ dày và viêm họng. Ngày 9/1, bà lại bị nấm da. Đến ngày 17/1, bà bị viêm khớp. Hai ngày sau, bà bị hai loại bệnh mới là "rối loạn sắc tố da" và "chàm". Cứ tưởng lần này sẽ trị dứt "bá bệnh" nhưng không ngờ, đến ngày 24/1, bà bị viêm khớp và tiêu chảy(?). Vậy là chỉ trong tháng 1/2006, Quỹ BHYT phải chi ra 500.300 đồng để trị "bá bệnh" cho "bệnh nhân" này.

Một báo cáo của BHXH Sóc Trăng liên quan đến chuyện nhân viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng bệnh nhiều hơn dân.

Sáu tháng đầu năm 2006, Quỹ BHYT phải chi đến 29.818.709 đồng để điều trị bệnh ngoại trú cho cán bộ, nhân viên của TTPCBXH. Trong đó chỉ tính riêng hai tháng 1 và 2/2006, trung tâm này có đến 224 lượt người "bị bệnh" với số tiền điều trị trên 18 triệu đồng.

Bác sĩ bệnh nhiều, bệnh nặng hơn dân!

Theo báo cáo của BHXH tỉnh Sóc Trăng, trong năm 2005, BHXH chỉ thu tiền BHYT của cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên của BVĐK Sóc Trăng (trên 550 người) được 164.809.581 đồng nhưng tổng chi phí để khám chữa bệnh BHYT cho lực lượng này lên đến 419.557.999 đồng. Nguyên nhân là trong năm có đến 4.932 lượt người bệnh (trong đó có 4.885 lượt điều trị ngoại trú) nên bình quân mỗi cán bộ, y, bác sĩ bị bệnh đến… 8,3 lần/năm.

Trong nhóm "bệnh nghiêm trọng", chúng tôi thấy có bà Phạm Thị B. Ngày 14/6/2005, cùng một lúc bà B. bị đến ba loại bệnh là đau thần kinh tọa, loãng xương và viêm da nên đã được cấp một toa thuốc gồm một chai dầu nóng và 140 viên thuốc (6 loại) với số tiền điều trị lên đến 257.100 đồng.

Cũng trong ngày này, "bệnh nhân" Lý Thị Phương L. bị tăng huyết áp nên được bác sĩ ra toa chỉ với 3 loại thuốc (có loại đến 40 viên) tổng chi phí thanh toán là 268.000 đồng. Trước đó vài ngày, khi bác sĩ  Huỳnh Văn H. bị bệnh viêm xoang đã được một bác sĩ "biếu" cho một toa thuốc lên đến 278.500 đồng.

Cùng thời điểm những tháng đầu năm 2006, nhân viên của bệnh viện cũng… bị bệnh rất nhiều (2.824 lượt với số tiền điều trị là 196.855.643 đồng). Riêng tháng 1/2006, số "bệnh nhân" là y - bác sĩ và nhân viên của BVĐK Sóc Trăng khám và điều trị lên đến 632 lượt với tổng số tiền BHYT phải thanh toán trên 41 triệu đồng (cao gấp ba lần so với tổng số tiền mua BHYT của bình quân một tháng).

Theo tài liệu riêng của chúng tôi, 6 tháng đầu năm 2006, BHXH tỉnh Sóc Trăng đã "bội chi" khoảng 5,8 tỉ đồng. BHXH tỉnh này đã phải có văn bản "cầu cứu" đến nhiều cơ quan chức năng

Binh Huyền - Hồng Vân
.
.
.