Nhan nhản các “lò” luyện thi đại học kém chất lượng

Thứ Hai, 17/06/2013, 09:49
Thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, tỉnh có khoảng 40 Trung tâm ôn luyện thi đại học đạt tiêu chuẩn được cấp phép. Song thực tế “lò luyện thi” không đạt chuẩn nhan nhản trước kỳ thi đại học cứ như nấm sau mưa, có thời điểm gấp 3, 4 lần.

Trong vai một học trò đang tìm “lò” luyện thi để ôn thi đại học cấp tốc, chúng tôi tìm đến một “lò” luyện thi nằm gần khu vực cầu Vĩ Dạ (phường Vĩ Dạ, TP Huế). Đã 4h chiều, thời tiết vẫn oi bức, nóng nực, 4 chiếc quạt trong phòng ôn thi dù chạy hết công suất, nhưng các học sinh vẫn cầm vở quạt liên hồi. Các em luyện thi ở đây đều bức xúc nói rằng, trong quảng cáo tờ rơi thì học sinh được học phòng điều hòa, chất lượng cao, ôn thi đạt chuẩn, được chọn giáo viên dạy…  Song, thực tế không khác chi ngồi học trong lò ấp trứng. Đã vậy, có hôm giáo viên đăng ký dạy trong danh sách không có phải thay người khác... Trong khi đó, vào ôn thi phải mua 3 vé cho 3 môn Toán, Lý và Hóa với giá 250.000 đồng/môn/ tháng, nộp tiền trước, nên phải cắn răng mà theo...

Đây không phải là trường hợp duy nhất, còn rất nhiều “lò” luyện thi đại học cấp tốc nằm trong hẻm sâu ở các đường Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Trường Chinh của TP Huế… “quảng cáo một đằng, chất lượng một nẻo”...

Thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, tỉnh có khoảng 40 Trung tâm ôn luyện thi đại học đạt tiêu chuẩn được cấp phép. Song thực tế “lò luyện thi” không đạt chuẩn nhan nhản trước kỳ thi đại học cứ như nấm sau mưa, có thời điểm gấp 3, 4 lần. Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ kiểm tra và kiên quyết xử lý các lò luyện thi vi phạm quy định như: không đăng ký giấy phép; không đạt tiêu chuẩn phòng ốc, chất lượng; số học sinh trong phòng ôn thi vượt quá quy định; giáo viên giảng dạy không đúng trong danh sách đăng ký, quảng cáo…

Lê Anh
.
.
.