Tiếp sức mùa thi THPT Quốc gia 2015:

Nhà trọ, suất ăn miễn phí đã sẵn sàng phục vụ thí sinh

Thứ Bảy, 27/06/2015, 13:55
Những tấm lòng thơm thảo của người dân, nhà chùa, của hàng nghìn tình nguyện viên lại tiếp tục mở rộng khi ngày thi THPT Quốc gia đang đến gần. Hàng nghìn nhà trọ, suất ăn miễn phí với hàng nghìn tình nguyện viên của chương trình Tiếp sức mùa thi trên toàn quốc đã sẵn sàng phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh về dự thi.

Cơm, nhà trọ, nước uống miễn phí        

Nắng nóng không làm giảm sự nhiệt tình của các tình nguyện viên Hà Nội trong chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay. Những ngày này, CLB Tình nguyện trẻ Hà Nội “cơm 5.000” do anh Bùi Quang Long làm Chủ nhiệm đang hoạt động sôi nổi chuẩn bị phát cơm miễn phí tại các địa điểm thi.

Ai cũng hồ hởi, háo hức bởi suốt nhiều năm qua, dự án “cơm 5.000” đã đồng hành với các thí sinh dự thi ĐH, CĐ với hàng nghìn suất cơm ngon, nóng hổi phát miễn phí đến tận tay thí sinh.

Chia sẻ về kế hoạch năm nay, anh Bùi Quang Long cho biết, “cơm 5.000” cùng với hàng trăm lượt tình nguyện viên, kỳ vọng sẽ được phục vụ gần 4.000 suất cơm miễn phí, nước uống và quạt giấy miễn phí cho các sĩ tử là con các gia đình chính sách và có hoàn cảnh khó khăn tại 16 điểm và 2 bến xe ở Hà Nội và 1 điểm tại Trường ĐH Hồng Đức, Thanh Hóa.

“Cơm 5.000” là dự án của CLB Tình nguyện trẻ thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội tổ chức triển khai từ năm 2012, các thành viên đều là những bạn trẻ từng tham gia công tác từ thiện và thanh niên tình nguyện nên rất nhiệt huyết và có tâm với dự án.

Dù có lúc dự án gặp nhiều khó khăn về kinh phí, nhưng các bạn vẫn không ngừng miệt mài, vất vả đi vận động sự giúp đỡ để duy trì quán cơm lưu động giá rẻ 5.000 đồng vào các ngày chủ nhật phục vụ người lao động, bệnh nhân và sinh viên nghèo.

Để tiết kiệm chi phí, anh Long đã lấy chính nhà mình làm địa điểm nấu nướng. Và mùa thi ĐH nào, cơm 5.000 cũng có mặt phát miễn phí cho thí sinh, một tấm lòng đáng quý và đáng trân trọng.

Vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, các tình nguyện viên của chương trình Tiếp sức mùa thi ở Hà Nội đã không quản vất vả, đi đến từng khu trọ, gõ cửa từng nhà để tìm nhà trọ giá rẻ, miễn phí cho sĩ tử.

Nhà chùa phát cơm miễn phí cho thí sinh.

Theo thông báo của Thành đoàn -  Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội, đến thời điểm này đã có khoảng 8.000 chỗ ở trong ký túc xá, gần 2.000 suất trọ giá rẻ và miễn phí cho các thí sinh và người nhà.

Hiện các tình nguyện viên vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nhà trọ gần khu vực thi để đảm bảo phần nào cho thí sinh về Hà Nội có chỗ trọ an toàn, không bị “chặt chém”.

Bác Huệ, nhà ở số 196 phố Thượng Đình, quận Thanh Xuân cho biết: “Năm nào tôi cũng dành 1 phòng tầng 2 của ngôi nhà 5 tầng cho thí sinh ở miễn phí. Phòng có đầy đủ giường, bàn, quạt, ở được từ 4-5 người. Để chia sẻ nỗi vất vả của các cháu, tôi có thể cho sĩ tử nấu nướng tại nhà luôn”.

Mong mỏi của bác Huệ là thế, nhưng mùa thi năm 2014, mặc dù đăng thông tin trên trang web tiepsucmuathi nhưng không sĩ tử nào đến. “Năm nay tôi đăng sớm để mong đón các cháu đến ở” - bác Huệ chia sẻ.

Cảm thông sự vất vả của các thí sinh, anh Minh Đức, chủ nhà số 34A, ngõ 120 Trường Chinh, quận Đống Đa sẵn sàng cho thí sinh đến ở miễn phí. Không những thế, nhiều nhà chùa ở Hà Nội, với tấm lòng từ bi cũng đã cho sĩ tử về ăn ở miễn phí, phát suất ăn miễn phí ở một số điểm thi. Chùa Bằng A, quận Hoàng Mai có thể đón cùng lúc từ 40-50 thí sinh đến ăn, ở miễn phí.

Hàng nghìn tình nguyện viên đã sẵn sàng giúp sức cho ngày thi

Theo Bộ GD& ĐT, để hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia và hỗ trợ các trường ĐH, CĐ, THCN xét tuyển, chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay được thực hiện tại 63 tỉnh, thành trên cả nước. Riêng tại 23 tỉnh, thành phố nơi đặt 38 cụm THPT Quốc gia và các cụm thi địa phương được tăng cường nhiều nhất các nội dung hoạt động và nguồn lực để triển khai chương trình.

Đến thời điểm này, đã thành lập được 3.330 đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” với 52.764 tình nguyện viên (gấp gần 3 lần so với năm 2014), trong đó có 735 đội thanh niên tình nguyện (TNTN) với 6.915 tình nguyện viên tham gia đảm bảo TTATGT; 712 đội tìm kiếm nhà trọ với 22.023 tình nguyện viên…

Tại 23 tỉnh, TP có tổ chức cụm thi quốc gia, đã thành lập 2.170 đội hình với 43 tình nguyện viên. Đến nay đã có 18 xe chở 600 thí sinh khó khăn của 3 tỉnh Lai Châu, Đắk Nông, Sóc Trăng của chương trình “Em tôi đi thi”.

Tại các địa phương đã huy động được 109.800 suất ăn miễn phí, tìm kiếm được 241.728 nhà trọ giá rẻ, 57.934 nhà trọ miễn phí. Trong đó, tại 23 tỉnh, TP có cụm thi đã huy động được 91.500 suất ăn miễn phí, tìm kiếm được 239.711 nhà trọ giá rẻ, 57.465 nhà trọ miễn phí… Các tỉnh, thành đoàn đã chuẩn bị được 57.856 suất cơm miễn phí, 102.850 chỗ ở giá rẻ, 22.277 chỗ ở miễn phí.

Tại Hà Nội, chương trình Tiếp sức mùa thi được triển khai thực hiện từ 28/6 đến 5/7 với sự tham gia của gần 12.000 tình nguyện viên, triển khai ở các bến xe như Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình, ga Hà Nội, điểm trung chuyển xe buýt; 8 cụm thi với 107 điểm, khu vực ký túc xá và nhà trọ sinh viên.

Nét mới năm nay là Hà Nội đã xây dựng Trung tâm Điều phối hoạt động Tiếp sức mùa thi với lực lượng tình nguyện viên trực online 24/24h và trực tại chỗ từ 7h-21h hằng ngày với nhiệm vụ thông tin, truyền thông trên website tiepsucmuathi.edu.vn để tư vấn, giúp đỡ thí sinh và người nhà khi họ gặp khó khăn.

Số điện thoại đường dây nóng của chương trình Tiếp sức mùa thi 2015: Hà Nội (04.62594918, 04.625.94928); TP Hồ Chí Minh (08.352.10104, 08.38247705), Hải Phòng (0313.745.923); Sơn La (091.2830.893); Thái Nguyên (02803.755295 ); Thái Bình (0977.445.408, 0912.819.111); Huế (090. 4804805); Cần Thơ (0984.040.859); Đắk Lắk (091.7026.326); Tiền Giang (0948. 789393)
T.Hằng – N.Hương
.
.
.