Nhà sàn để không bỗng nhiên bốc cháy

Thứ Hai, 29/09/2014, 20:32
Khoảng 13h30 ngày 29/9, căn nhà hai tầng nằm trên đường Tắt Là, tổ 4 khối 1 thị trấn Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã bốc cháy.

Đây là ngôi nhà thiết kế theo kiểu nhà sàn có diện tích gần 200m2 nằm trong khuôn viên rộng hơn 1000m2, nguyên là nhà hàng Phúc Lai, hiện đang bỏ trống nên rất may không gây thiệt hại về người.

Theo một số nhân chứng, ngọn lửa bắt đầu phát ra từ phía bắc của tầng 2 ngôi nhà. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời có mặt triển khai công tác chữa cháy.

Gần như toàn bộ tầng 2 của nhà sàn bị  lửa thiêu rụi hoàn toàn

4 xe cứu hỏa cùng 26 CBCS đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế, dập lửa, không để ngọn lửa cháy lan xuống tầng 1 và các khu vực lân cận, hạn chế được thiệt hại lớn do đám cháy gây ra.

Lực lượng Công an Lạng Sơn đang tích cực điều tra nguyên nhân gây cháy.

Do ngôi nhà thiết kế kiểu nhà sàn, tầng 2 được sử dụng nhiều nguyên liệu bằng gỗ nên đã bị lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn. Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ

Nguyễn Thái – Hoàng Anh
.
.
.