Nhà hộ nghèo bị “bà hỏa” thiêu rụi

Thứ Tư, 17/04/2013, 19:05
Ngôi nhà xây cấp bốn nhiều năm chưa hoàn thiện của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Diệu ở sát chợ Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã bị “bà hỏa” thiêu rụi vào khoảng 10h30’ ngày 17/4.

Bà Diệu cho biết, bà bị ốm đang nằm ở giường thì phát hiện đường dây điện ở trên tường nhà của bà phát lửa rồi bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa đã lan nhanh tới tủ đựng áo quần rồi bao trùm lên cả căn nhà.

“Bà hỏa” đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà của 2 mẹ con bà Diệu.

Bà Diệu đã cố chạy thoát ra ngoài, cùng lúc đó người dân sống ở đây đã phát hiện ngọn lửa nên cùng nhau tới cứu chữa. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn nên tới hơn 1 giờ sau mới dập tắt được đám cháy. Lúc này, toàn bộ tài sản trong nhà bà Diệu đã bị cháy rụi.

Gia đình bà Diệu có mình bà với một đứa con, thuộc diện hộ nghèo. Nay vụ hỏa hoạn trên đã khiến 2 mẹ con bà trở nên khó khăn hơn

Thanh Bình
.
.
.